Wednesday, April 24, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiĐã nhổ bỏ hàng nghìn biển báo tốc độ "vô dụng"

Đã nhổ bỏ hàng nghìn biển báo tốc độ “vô dụng”

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, tính đến ngày 30/1, đã có 2.580 biển báo tốc độ dưới 50km/h được rà soát trên tất cả các quốc lộ, tỉnh lộ, các trục đô thị chính đã rà soát điều chỉnh của 63/63 tỉnh, thành.

Theo Tổng cụ Đường bộ Việt Nam, hiện tại 44 tỉnh đã rà soát xong toàn bộ các loại đường trên địa bàn, còn lại 19 tỉnh đang tiếp tục đôn đốc và chỉ đạo đến đường phố, huyện, xã. Nhìn chung không vướng mắc, tiến độ chậm do địa bàn rộng, vùng sâu vùng xa phải xin ý kiến UBND tỉnh.

Trong đó, 19 tỉnh gồm: TP Hà Nội; Quảng Nam; Quảng Ngãi; Bình Định, Khánh Hòa; TP Hồ Chí Minh; Lâm Đồng; Ninh Thuận; Bình Thuận; Bà Rịa-Vũng Tầu; Đồng Nai; Bình Dương; Tây Ninh; Đồng Tháp; Bến Tre; Bạc Liêu; Vĩnh Long; Sóc Trăng.

Việc “nhổ” biển báo “vô tác dụng” của Tổng cục Đường bộ Việt Nam được tiến hành “hỏa tốc” theo “lệnh” của Bộ trưởng Giao thông thông vận tải Đinh La Thăng. Bộ trưởng yêu cầu chậm nhất trong tháng 2/2016 phải bỏ hết toàn bộ biển báo từ 40km/h trở xuống và kiên quyết: “Nếu biển còn ở lại thì người phải đi!”.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu Giám đốc các Sở GTVT chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện ngay đối với hệ thống đường địa phương trong địa bàn và quốc lộ được ủy thác quản lý. Tháo bỏ các biển hạn chế tốc độ < 50km/h phải hoàn thành xong trước 30/01/2016, tháo bỏ và thay thế biển báo hạn chế tốc độ ≥ 50km/h và biển báo trong khu dân cư phải hoàn thành trước 1/3/2016.

Hiện nay, điều kiện hạ tầng giao thông đường bộ đã tốt hơn nên nếu hạn chế các phương tiện lưu thông với tốc độ dưới 50km/h trên quốc lộ là không phù hợp, thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông…

RELATED ARTICLES

Tin mới