Thursday, April 25, 2024
Trang chủBiển nóngTQ cũng tố Mỹ đạo đức giả

TQ cũng tố Mỹ đạo đức giả

Hôm thứ 5 vừa qua, tại Hội đồng Nhân quyền LHQ, Trung Quốc đã tố Mỹ đạo đức giả và đầy tội lỗi khi cưỡng bức và giết hại dân thường.

Nhà ngoại giao Trung Quốc Fu Cong đã tuyên bố với Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc rằng Mỹ đầy tai tiếng về việc lạm dụng tù nhân tại nhà tù Guantanamo, bạo lực, xả súng tràn lan, phân biệt chủng tộc…

Ông Fu Cong cũng không quên nhắc lại việc Mỹ tiến hành nghe trộm với quy mô lớn bên ngoài lãnh thổ, sử dụng máy bay không người lái để tấn công thường dân vô tội của các nước khác, quân đội Mỹ ở nước ngoài thì bị kết tội cưỡng bức và giết người dân địa phương.

Phản ứng của phía Trung Quốc là sự đáp trả quyết liệt, bất cần tuyên bố chung của Mỹ và 11 quốc gia khác chỉ trích Trung Quốc đàn áp nhân quyền, bắt giữ luật sư và các nhà hoạt động chính trị. Trong cuộc đàn áp này, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ khoảng 250 luật sư nhân quyền, các trợ lý pháp lý và các nhà hoạt động.

RELATED ARTICLES

Tin mới