Saturday, April 20, 2024
Trang chủĐiểm tinTổng thống Nga tập trung phát triển trung tâm vũ trụ riêng

Tổng thống Nga tập trung phát triển trung tâm vũ trụ riêng

Người phát ngôn của điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – đã tiết lộ rằng, vào hôm 12-5-2016, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp riêng Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin và lãnh đạo cơ quan không gian Roscosmos – ông Igor Komarov, nhằm bàn về kế hoạch phát triển trung tâm vũ trụ mới xây Vostochny Cosmodrome.

Ngành công nghiệp không gian Nga sẽ phát triển nhờ trung tâm vũ trụ mới 

Trước đó, vào ngày 28-4, Nga đã lần tiên phóng thành công tên lửa đẩy từ trung tâm vũ trụ Vostochny, đưa 3 vệ tinh vào quỹ đạo trên 1 tên lửa Soyuz-2.1a. Vụ phóng này ban đầu được dự kiến thực hiện vào ngày 27-4.

“Trong tối 12-5, Tổng thống đã tổ chức họp riêng với 2 ông Komarov và Rogozin. Họ đã thảo luận nhiều vấn đề khác nhau liên quan tới quá trình phát triển trung tâm vũ trụ Vostochny, cũng như cải thiện ngành công nghiệp không gian nói chung”, ông Peskov bày tỏ trước báo giới.

Trung tâm Vostochny đã được xây dựng từ năm 2012, với kỳ vọng giúp giảm sự phụ thuộc của Nga vào trung tâm vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.

Khi chưa có Vostochny, Nga phải thuê Baikonur với thời hạn đến năm 2050.

RELATED ARTICLES

Tin mới