Thursday, March 28, 2024
Trang chủĐiểm tinHọc giả Trung Quốc nói về việc Mỹ dỡ cấm vận vũ...

Học giả Trung Quốc nói về việc Mỹ dỡ cấm vận vũ khí với Việt Nam

“Điều này ảnh hưởng rất lớn đối với Trung Quốc”, một học giả Trung Quốc nhận định về việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam.

Tổng thống Obama.

Trả lời Thời báo Hoàn Cầu về việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí với Việt Nam, Mã Nghiêu – chuyên gia nghiên cứu đặc biệt của Học viện Quan hệ quốc tế và hành chính công, Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải, Trung Quốc nói:

“Việc ông Obama đột nhiên dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán”.

Trước câu hỏi liệu việc này có thực chất ảnh hưởng đến Trung Quốc hay không, Mã Nghiêu cho rằng: “Điều này ảnh hưởng rất lớn đến Trung Quốc.

Mỹ có thể sẽ cung cấp cho Việt Nam những vũ khí có khả năng làm suy giảm ưu thế của Trung Quốc đối với Việt Nam, ví dụ như hệ thống giám sát trận địa tối tân như radar hiệu suất cao hoặc hệ thống sonar, nâng cao năng lực nhận biết tình hình thực chiến của quân đội Việt Nam.

Mỹ cũng có thể cung cấp máy bay săn ngầm cho Việt Nam, buộc Trung Quốc phải trả giá đắt hơn trong cuộc tranh giành quyền kiểm soát trên biển.”

Với vấn đề Trung Quốc sẽ ứng phó ra sao, Mã Nghiêu hung hăng tuyên bố trên Thời báo Hoàn Cầu: “Trung Quốc nên tăng cường xây dựng quân sự mang tính hệ thống. Bởi chiến tranh hiện đại là hình thức chiến tranh đối kháng hệ thống.

Trong khi đó, Trung Quốc có lợi thế hơn Việt Nam ở tính hoàn chỉnh trong hệ thống tác chiến.

Việt Nam không thể chỉ dựa vào hệ thống tác chiến hoàn chỉnh do Mỹ xây dựng nên Trung Quốc có thể nỗ lực hơn nữa trong vấn đề này.

Đồng thời, Trung Quốc nên coi phương pháp tác chiến mang tính tập kích hệ thống để làm giảm khả năng đe dọa từ thương mại quân sự Việt – Mỹ xuống mức thấp nhất”.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo với Tổng thống Mỹ Barack Obama vào đầu giờ chiều nay 23/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang xác nhận, Washington đã dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. 

Về phần mình, Tổng thống Obama khẳng định, việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí “không liên quan đến Trung Quốc hay bất kì yếu tố nào khác mà quyết định này là kết quả của quá trình bình thường hóa hoàn toàn quan hệ giữa hai nước”.

RELATED ARTICLES

Tin mới