Wednesday, April 24, 2024
Trang chủBiển nóngTrung Quốc leo thang ở Biển Đông hậu phán quyết PCA

Trung Quốc leo thang ở Biển Đông hậu phán quyết PCA

Dự định đưa 8 tàu du lịch xuống Biển Đông, một loạt tướng đổ về chiến khu phụ trách Biển Đông…, Trung Quốc gia tăng căng thẳng hậu phán quyết PCA.

Hàng loạt vũ khí hạng nặng xuất hiện trong chuyến thị sát Chiến khu Nam bộ của tướng Phạm. Ảnh cắt từ clip của CCTV

Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Thượng tướng Phạm Trường Long vừa có chuyến đi thị sát Chiến khu Nam bộ.

Trong một bản tin phát đi từ Quảng Châu, Tân Hoa xã cho hay cùng tham gia vào các hạng mục thị sát liên quan còn có Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Không quân, Thượng tướng Mã Hiểu Thiên và Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Tên lửa, Thượng tướng Ngụy Phụng Hòa.

Trong chuyến thị sát trên, tướng Phạm Trường Long yêu cầu phải tăng tốc thúc đẩy chuẩn bị đấu tranh quân sự, nỗ lực tăng cường huấn luyện quân sự thực chiến hóa, không ngừng nâng cao năng lực răn đe và thực chiến.

Tướng Phạm Trường Long cũng yêu cầu quân đội phải kiên quyết nghe theo chỉ huy của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Truyền thông Trung Quốc còn tiết lộ Chiến khu Nam có nhiệm vụ bảo vệ “cửa ô phía Nam” của Trung Quốc với sứ mệnh quan trọng nhất là bảo vệ quyền lợi của Trung Quốc ở Biển Đông. Vì thế, Quân ủy Trung ương đã bố trí “ngũ hổ tướng” cho Chiến khu Nam.

Họ là Tư lệnh Chiến khu Nam Vương Giáo Thành; Phó Tư lệnh Chiến khu Nam kiêm Tư lệnh Lục quân Chiến khu Nam Lưu Tiểu Ngũ; Phó Tư lệnh Chiến khu Nam Trần Chiếu Hải; Phó Tư lệnh Chiến khu Nam Thường Đinh Cầu và Tư lệnh Hạm đội Nam Hải Thẩm Kim Long.

Bên cạnh đó, một tuần sau phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực (PCA), Trung Quốc lại tiến hành phong tỏa một phần Biển Đông trong 3 ngày 19, 20 và 21/7 để tiến hành diễn tập quân sự. Vào thời điểm PCA chuẩn bị ra phán quyết trước đó, hải quân Trung Quốc cũng tiến hành diễn tập quân sự ở khu vực từ đảo Hải Nam tới vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Bốn vị tướng có quân hàm cao nhất quân đội Trung Quốc, gồm: Tư lệnh Hải quân Ngô Thắng Lợi, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Vương Quán Trung, Chính ủy Hải quân Miêu Hoa và Tư lệnh Chiến khu Nam bộ Vương Giáo Thành, đã tới Biển Đông chỉ đạo diễn tập thực binh với sự tham gia của hơn 100 tàu chiến và hàng chục chiến đấu cơ.

Song song với việc thúc đẩy các hoạt động quân sự sau phán quyết vụ kiện đường lưỡi bò, Trung Quốc dự định sẽ đưa đến 8 tàu phục vụ các chuyến du lịch ra Biển Đông trong vòng 5 năm tới, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Cụ thể, Công ty Phát triển Vận tải biển Quốc tế Tam Á (là đơn vị liên doanh giữa công ty COSCO Shipping, Tổng công ty dịch vụ lữ hành quốc gia Trung Quốc và Công ty xây dựng thông tin liên lạc Trung Quốc) sẽ mua từ 5 tới 8 chiếc tàu phục vụ kế hoạch này. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng sẽ xây dựng 4 bến tàu tại Tam Á, thành phố cực nam của đảo Hải Nam.

Trung Quốc dự tính dùng các tàu này đưa khách du lịch đến nhóm đảo Lưỡi Liềm tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, đồng thời xem xét sử dụng một tàu du lịch đi vòng quanh Biển Đông vào một thời điểm thích hợp, China Daily cho hay.

Hồi tháng 6, báo China Daily dẫn nguồn tin từ chính quyền tỉnh Hải Nam cho biết Bắc Kinh sẽ mở các chuyến du lịch phi pháp đến quần đảo Trường Sa của Việt Nam trước năm 2020.

Ngày 12/7 vừa qua, PCA ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trong “đường 9 đoạn” mà nước này tự vạch ra còn Trung Quốc vẫn kiến quyết không chấp nhận phán quyết của PCA.

RELATED ARTICLES

Tin mới