Thursday, March 28, 2024
Trang chủBiển nóngHạm đội ‘sát thủ diệt tàu sân bay’ TQ ý đồ đưa...

Hạm đội ‘sát thủ diệt tàu sân bay’ TQ ý đồ đưa ra Biển Đông

Trung Quốc vừa mới sản xuất tàu khu trục thứ 11 được mệnh danh là ‘sát thủ diệt hàng không mẫu hạm’.

 

Tàu khu trục lớp Lữ Dương Type 052 của Trung Quốc

Theo tờ Southfront, Hải quân Trung Quốc được bổ sung thêm tàu khu trục lớp Lữ Dương Type 052 thứ 11, trang bị tên lửa dẫn đường.

Trung Quốc dự định triển khai hạm đội các tàu khu trục này ra Biển Đông, trong bối cảnh Hải quân Mỹ tăng cường hiện diện tại khu vực tranh chấp này.

Chiến hạm này thậm chí còn được cho là ưu thế hơn tàu khu trục lớp Atago của Nhật Bản, tàu khu trục lớp Great của Hàn Quốc, và tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ.

Tàu khu trục, tàu chiến, chiến hạm, Hải quân Trung Quốc, sát thủ diệt tàu sân bay, sát thủ diệt hàng không mẫu hạm, Biển Đông,

Tàu khu trục lớp Lữ Dương Type 052 của Trung Quốc

Trước đó không lâu, các tàu khu trục 052D thứ 9 và thứ 10 cũng được biên chế vào đội tàu của Hải quân Trung Quốc.

Bắc Kinh dự tính lắp ráp thêm ít nhất 5 chiến hạm nữa trong tương lai gần. Động thái này được cho là có liên quan tới việc căng thẳng leo thang tại Biển Đông.

Tàu khu trục, tàu chiến, chiến hạm, Hải quân Trung Quốc, sát thủ diệt tàu sân bay, sát thủ diệt hàng không mẫu hạm, Biển Đông,

Tàu khu trục lớp Lữ Dương Type 052 của Trung Quốc

Tại Biển Đông, một vài chiếc trong nhóm tàu chiến này sẽ hộ tống tàu sân bay Liêu Ninh.

Nhiều nhà phân tích quốc phòng phương Tây gần đây đặc biệt chú ý tới hoạt động của tàu sân bay Liêu Ninh, do hàng không mẫu hạm này đang được gia tăng tiềm lực chiến đấu, và có thể chứa tới phi đội 20 máy bay chiến đấu.

Tàu khu trục, tàu chiến, chiến hạm, Hải quân Trung Quốc, sát thủ diệt tàu sân bay, sát thủ diệt hàng không mẫu hạm, Biển Đông,

Tàu khu trục lớp Lữ Dương Type 052 của Trung Quốc

Loại tàu khu trục hiện đại của Trung Quốc được trang bị tên lửa hành trình siêu thanh tầm xa Y-18, và hệ thống radar Type 346A, có khả năng thu thập thông tin tình báo cần thiết.

Các tên lửa chống hạm của tàu Type 052 lớp Lữ Dương III có thể đạt tốc độ 988 km/giờ trong hành trình đầu tiên sau khi phóng, và đạt tới tốc độ 3.705 km/giờ trong 40km cuối cùng của hành trình bay.

Tàu khu trục, tàu chiến, chiến hạm, Hải quân Trung Quốc, sát thủ diệt tàu sân bay, sát thủ diệt hàng không mẫu hạm, Biển Đông,

Tàu khu trục lớp Lữ Dương Type 052 của Trung Quốc

Theo trang Global Security, tàu chiến này sẽ có tải trọng 10.000 tấn, là phiên bản nâng cấp từ Type 052C. Đây sẽ là tàu chiến (nổi) chính yếu của Hải quân Trung Quốc trong tương lai.

Tàu khu trục mệnh danh ‘sát thủ tàu sân bay’ này của Trung Quốc được coi là mối đe dọa chính đối với sự thống trị của hải quân Mỹ tại Thái Bình Dương.

Chiến hạm này cũng sẽ đóng vai trò then chốt trong chiến lược của Trung Quốc đối với Mỹ, nhằm cản bước của tàu chiến Mỹ thâm nhập vào khu vực Biển Đông.

RELATED ARTICLES

Tin mới