Thursday, March 28, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiNếu Mỹ mở rộng trừng phạt, Nga tuyên bố đáp trả

Nếu Mỹ mở rộng trừng phạt, Nga tuyên bố đáp trả

Nga cho rằng, hành động của Mỹ đi ngược với các nội dung về hợp tác trong lĩnh vực nhạy cảm mà lãnh đạo 2 nước đề cập tại cuộc gặp ngày 5/9.

Văn phòng Tổng thống Nga ngày 7/9 cho biết, Nga đã cảnh báo về khả năng trả đũa việc Mỹ mới đây mở rộng danh sách trừng phạt nhằm vào các công ty và cá nhân Nga.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ, Nga lấy làm tiếc rằng sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ tại Hội nghị G20, Mỹ lại quyết định mở rộng chính sách thù địch đối với Nga thông qua các lệnh trừng phạt.

Phía Nga cho rằng, hành động của Mỹ đã đi ngược với các nội dung về hợp tác trong lĩnh vực nhạy cảm mà Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama đề cập tại cuộc gặp ngày 5/9. 

Phản ứng trước động thái mới nhất của chính quyền Mỹ, Chính phủ Nga cho biết sẽ xem xét một sự đáp trả thích đáng./.

RELATED ARTICLES

Tin mới