Thursday, March 28, 2024
Trang chủBiển nóngTQ hả hê, Nhật Bản thất vọng vì Duterte đổi lịch công...

TQ hả hê, Nhật Bản thất vọng vì Duterte đổi lịch công du

Tổng thống Duterte khiến một bên vui mừng, còn bên kia thất vọng.

Mới đây, trang tin Sohu (Trung Quốc) dẫn nguồn tờ GMA Network (Philippines) cho biết, nguồn tin thân cận với chính phủ Philippines tiết lộ, theo lịch trình ban đầu, Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ chọn Nhật Bản là điểm dừng chân cho chuyến công du đầu tiên ngoài ASEAN, sau đó mới tới Trung Quốc.

Tuy nhiên theo Đa chiều (Mỹ), Tổng thống Duterte đã thay đổi lại kế hoạch công du sau yêu cầu của Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Triệu Giám Hoa.

Trước đó, trong cuộc hội kiến với Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida tại thành phố Davao (Philippines) ngày 18/1, ông Duterte từng bày tỏ mong muốn quốc gia đầu tiên ngoài khối ASEAN mà ông muốn tới thăm là Nhật Bản.

Theo lịch trình dự kiến, Tổng thống Duterte sẽ thăm Nhật Bản vào khoảng trung tuần hoặc tuần thứ ba của tháng 10 nhưng sau đó ông lại quyết định thăm Trung Quốc vào thời gian này.

Theo đó, Duterte bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 28 – 21/10 và sẽ tới Nhật Bản trong khoảng thời gian ba ngày từ 25 -27/10.

“Khi nhận được thông báo thay đổi lịch trình của Tổng thống Duterte, Nhật Bản đã cảm thấy vô cùng thất vọng”, Sohu bình luận.

Trang tin Trung Quốc còn tiết lộ, phía Nhật Bản thậm chí đã sắp xếp để Tổng thống Phillippines hội kiến Nhật hoàng Akihito. Theo Tokyo, đây sự kiện rất đắt giá đối với các chính trị gia thế giới khi tới thăm Nhật Bản.

Giới phân tích nhận, một nguyên thủ quốc gia tiến hành tới thăm nước nào đầu tiên đều sẽ mang ý nghĩa tượng trưng rất cao về mặt ngoại giao.

Theo đó, chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Duterte cho thấy, Philippines đã chuẩn bị tốt nền tảng nhằm cải thiện quan hệ với Bắc Kinh.

RELATED ARTICLES

Tin mới