Tuesday, April 16, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiĐài Loan sẽ tăng cường hợp tác với ASEAN

Đài Loan sẽ tăng cường hợp tác với ASEAN

Viện trưởng Viện Hành chính Đài Loan Lâm Toàn vừa tuyên bố Đài Bắc đang làm việc để thắt chặt quan hệ và tăng cường giao lưu nhân dân với các nước thành viên ASEAN, theo Hãng thông tấn CNA.

Du khách đi ngang qua khu vực toà tháp Đài Bắc 101 ở Đài Bắc, Đài Loan.

Ông Lâm đưa ra tuyên bố này khi được giới phóng viên yêu cầu giải thích về Chính sách hướng nam mới của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.

Ông Lâm nói mục tiêu của chính quyền Đài Loan là tăng cường quan hệ với các quốc gia ASEAN thông qua hoạt động giao lưu nhân dân và ký thêm các thỏa thuận.

Ông Lâm còn cho rằng các mối quan hệ không nên chỉ về thương mại và đầu tư nhưng nhấn mạnh trong thực tế, các mối quan hệ kinh tế kéo dài hơn và ít bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi chính trị nếu chúng dựa trên nền tảng vững chắc và hiểu biết lẫn nhau.

Ông Lâm cho biết thêm trong tương lai gần, Đài Loan có thể sẽ có nhiều hoạt động hướng sang Đông Nam Á.

Theo Chính sách hướng nam mới, Đài Loan sẽ nhắm tới các thị trường của 10 quốc gia Đông Nam Á, 6 quốc gia Nam Á cùng New Zealand và Úc.

RELATED ARTICLES

Tin mới