Saturday, April 20, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiNga phản pháo NATO cáo buộc tàu chiến tham gia dội bom...

Nga phản pháo NATO cáo buộc tàu chiến tham gia dội bom Aleppo

Bộ Ngoại giao Nga bác bỏ cáo buộc “vô lý” của NATO rằng nhóm tàu chiến đấu Nga ở Địa Trung Hải sẽ tham gia dội bom xuống thành phố Aleppo của Syria.

Hãng tin RIA Novosti trích dẫn thông cáo ngày 27.10 của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, NATO không có lý do gì để lo lắng về nhóm tàu chiến đấu, đồng thời khẳng định không quân Nga đã không bay và ném bom ở Aleppo trong 9 ngày qua.

Trước đó hôm 25.10, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo, các chiến hạm Nga đang trên đường đến Syria có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu vào dân thường ở thành phố đang bị bao vây Aleppo và tiến hành thêm nhiều cuộc không kích.

Ông Andrei Kelin, quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Nga nói với RIA rằng, tuyên bố của ông Stoltenberg là vô lý.

“Những lo ngại này không có cơ sở, vì máy bay của chúng tôi không hoạt động ở Aleppo trong 9 ngày. Nhóm tàu chiến đấu của chúng tôi đang ở Địa Trung Hải và luôn hiện diện ở đó. Tại sao lại đưa ra những cáo buộc sai sự thật và gắn chính trị vào đó? Dĩ nhiên đây là điều vô lý” – ông Kelin nói.

RELATED ARTICLES

Tin mới