Saturday, April 20, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnQuan chức Mỹ-Triều Tiên gặp nhau lần đầu sau khi ông Trump...

Quan chức Mỹ-Triều Tiên gặp nhau lần đầu sau khi ông Trump đắc cử

Quan chức Mỹ và Triều Tiên ngày 17/11, bắt đầu cuộc tiếp xúc không chính thức đầu tiên kể từ khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống.

Cuộc gặp không chính thức được gọi là “lộ trình thứ hai” này diễn ra ở Geneva, Thụy Sỹ, với sự tham dự của Phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Chang Il-hun và Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui; phía Mỹ có nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Brookings Robert Eihorn và biên tập viên trang web chuyên theo dõi thông tin về Triều Tiên có tên 38 North.

Mỹ và Triều Tiên không có quan hệ ngoại giao chính thức. Do đó, những cuộc gặp không chính thức như đối thoại “lộ trình thứ hai” này được coi là kênh quan trọng để 2 bên trao đổi quan điểm

RELATED ARTICLES

Tin mới