Friday, March 29, 2024
Trang chủBiển nóngMỹ đưa quan sát viên tới diễn tập ở Hoàng Sa, Ba...

Mỹ đưa quan sát viên tới diễn tập ở Hoàng Sa, Ba Bình

Theo truyền thông Hong Kong, phía Mỹ rất coi trọng cuộc diễn tập của phía Đài Loan tại đảo Ba Bình (thuộc chủ quyền của Việt Nam, bị Đài Loan chiếm đóng phi pháp, gọi là đảo Thái Bình) vào cuối tháng này, sẽ cử quan sát viên tham gia nhằm tìm hiểu khả năng cứu viện đảo Ba Bình.

Ảnh minh họa.

Chiều 20/11, phiên bản điện tử của tờ Apple Daily ở Hong Kong (Trung Quốc) đưa tin vào ngày 28/11 tới các lực lượng bảo vệ bờ biển và quân sự của Đài Loan (Trung Quốc) sẽ tiến hành diễn tập cứu hộ liên hợp trên biển nhằm tỏ rõ thành quả huấn luyện biến đảo Ba Bình thành trung tâm cứu viện nhân đạo trên Biển Đông.

Theo tiết lộ của quan chức Cục Hải tuần Đài Loan với báo trên, phía Mỹ rất coi trọng cuộc diễn tập này, lần đầu tiên cử quan sát viên tham gia nhằm tìm hiểu khả năng cứu viện đảo Ba Bình của phía Đài Loan.

Tuy nhiên, trong một bản tin phát đi vào lúc 22 giờ 26 phút cùng ngày, hãng Thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA) dẫn thông báo của Cục Hải tuần Đài Loan nói rằng thông tin trên không xác thực.

Thông báo còn cho biết vào ngày 19/7, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn chỉ thị xây dựng (phi pháp) đảo Ba Bình thành trung tâm cứu viện nhân đạo trên Biển Đông, do đó, phía Đài Loan có kế hoạch diễn tập cứu viện nhân đạo (phi pháp) ở vùng biển gần đảo Ba Bình vào cuối tháng 11/2016 với sự tham gia của các lực lượng liên ngành nhằm thực hiện nhiệm vụ cứu nạn trên biển nhanh chóng và hoàn chỉnh.

Thông báo cũng nêu rõ cuộc diễn tập này không loại trừ khả năng tham gia của hải quân với vai trò bổ trợ. Tuy nhiên, việc Mỹ cử quan sát viên tham gia diễn tập như có cơ quan truyền thông đăng tải là không xác thực.

Liên quan tới vấn đề Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nhiều lần nhấn mạnh: “Việt Nam khẳng định có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử về chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Mọi việc làm của các bên khác trên quần đảo Trường Sa mà không có sự đồng ý của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị”.

RELATED ARTICLES

Tin mới