Saturday, April 20, 2024
Trang chủĐiểm tinTQ thử tiêm kích tàng hình

TQ thử tiêm kích tàng hình

Bắc Kinh công bố đã thử nghiệm phiên bản mới nhất của máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 FC-31.

Chiến đấu cơ tàng hình FC-31 của Trung Quốc vừa được thử nghiệm. Ảnh: AFP

Phiên bản mới nhất của J-31, hiện được đặt lại tên là FC-31 Gyrfalcon, được bay thử nghiệm cuối tuần qua, China Daily hôm nay đưa tin.

Theo Tập đoàn hàng không Trung Quốc (AVIC), công ty mẹ của Tập đoàn Máy bay Thẩm Dương, nhà sản xuất chiến đấu cơ mới, FC-31 “sẽ chấm dứt sự độc quyền của một số quốc gia với máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5”.

FC- 31 dự kiến được bán với giá 70 triệu USD, nhắm tới thị trường từng thuộc về các chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 đắt tiền hơn như Eurofighter Typhoon.

Chuyên gia hàng không Wu Peixin đánh giá chiếc FC-31 này “có khả năng tàng hình tốt hơn, thiết bị điện tử được cải tiến và có tải trọng lớn hơn” so với phiên bản trước đưa ra hồi 2012. Chiến đấu cơ mới được thay đổi ở khung máy bay, cánh và đuôi, giúp nó trở nên gọn nhẹ hơn và linh hoạt hơn.

Chiếc máy bay hai động cơ FC-31 được coi là sự đáp trả của Trung Quốc với tiêm kích tàng hình tối tân F-35 của Mỹ.

RELATED ARTICLES

Tin mới