Saturday, April 20, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiNga hy vọng đối thoại với ông Trump về vũ khí hạt...

Nga hy vọng đối thoại với ông Trump về vũ khí hạt nhân

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Nga hy vọng sẽ có một cuộc đối thoại với chính quyền Trump về sự ổn định chiến lược, bao gồm cả vấn đề vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Ông Lavrov nói thêm với các phóng viên, cuộc đối thoại như vậy có thể thảo luận cả về vũ khí siêu thanh, lá chắn tên lửa Mỹ ở Châu Âu, vũ khí không gian và thử nghiệm hạt nhân.

Ngoại trưởng Nga nói thêm, Mátxcơva sẵn sàng gặp chính quyền Trump để thảo luận những vấn đề này sau khi tổng thống đắc cử nhậm chức.

Trước đó, Tổng thống đắc cử Donald Trump nêu ý tưởng về dỡ bỏ trừng phạt chống Nga đổi lấy thỏa thuận song phương về cắt giảm vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên hôm 16.1 phía Nga đáp lại rằng, họ không thấy liên quan giữa giải trừ quân bị và dỡ bỏ trừng phạt.

Duma Quốc gia Nga cũng kêu gọi không gắn vấn đề hủy bỏ trừng phạt của Hoa Kỳ và an ninh hạt nhân, Nga sẽ không cho phép ai mặc cả với mình về vấn đề này.

RELATED ARTICLES

Tin mới