Friday, March 29, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiSài Gòn, Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng những ngày giáp Tết

Sài Gòn, Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng những ngày giáp Tết

Sau ngày làm việc cuối cùng 25/1 (28 Tết), hàng vạn người hối hả đổ ra các tuyến đường, bến xe, ga tàu về quê ăn Tết, nhiều đường phố Hà Nội, Thành phố HCM hướng ra các cửa ngõ bị ùn tắc nghiêm trọng. Thông tin mới nhất, tuyến đường trên cao của Hà Nội đang tắc rất nghiêm trọng theo hướng từ ngoài vào nội đô.

19h15 đường trên cao Hà Nội vẫn ùn tắc


Đến 19h, tại TP.HCM, bên trong bến xe miền Đông, hàng nghìn người nằm, ngồi chờ đến giờ xe xuất bến.

Đến 19h, tại TP.HCM, bên trong bến xe miền Đông, hàng nghìn người nằm, ngồi chờ đến giờ xe xuất bến.

18h30, Tại TPHCM, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ cầu Bình Triệu đến cổng Bến xe miền Đông kẹt cứng, các phương tiện ùn ứ, xếp hàng dài nhích từng chút. Từng đoàn xe khách xếp hàng nối đuôi nhau vào bến.

18h20, Đường trên cao của Hà Nội vẫn đang tắc nghiêm trọng đoạn từ Pháp Vân đến Nguyễn Xiển. Các phương tiện di chuyển rất khó khăn, lúc dừng, lúc nhích chậm trên cung đường này.


Đường trên cao đang ùn tắc trong đêm (Ảnh: Quang Phong)

Đường trên cao đang ùn tắc trong đêm

17h50, Bên trong sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) hành khách xếp hàng chật kín chờ làm thủ tục.


Chật kín người chờ làm thủ tục tại sân bay

Chật kín người chờ làm thủ tục tại sân bay

17h32, Bên ngoài Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) vẫn đang ùn tắc. Người dân rất chật vật thoát khỏi khu vực này.


Người dân di chuyển rất khó khăn tại khu vực bên ngoài Bến xe Nước Ngầm

Người dân di chuyển rất khó khăn tại khu vực bên ngoài Bến xe Nước Ngầm

 


Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trên đường về Tết (Ảnh: Hữu Nghị)

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trên đường về Tết 

17h30, Thông tin mới nhất của phóng viên Dân trí, đường trên cao tắc rất nặng, kéo dài từ Pháp Vân đến Nguyễn Xiển. Điều rất lạ là tuyến đường này lại tắc theo hướng từ Pháp Vân vào nội đô.


Áp lực đang dồn mạnh lên đường trên cao (Ảnh: Quang Phong)

Áp lực đang dồn mạnh lên đường trên cao

16h47, Đường Giải Phóng vẫn đang ùn tắc khá nặng. Tuy nhiên, bên trong Bến xe Giáp Bát lượng người không đông và ngay bên ngoài bến xe giao thông khá bình thường.


Bên trong Bến xe Giáp Bát và bên ngoài bến xe không quá đông đúc (Ảnh: Hữu Nghị)

Bên trong Bến xe Giáp Bát và bên ngoài bến xe không quá đông đúc

16h45: Đường Trần Quang Khải, chiều đường hướng lên cầu Chương Dương để rời trung tâm Hà Nội đông đúc phương tiện, trong khi chiều đường hướng vào khu trung tâm vắng hoe.


Phương tiện ùn ùn trên đường Trần Quang Khải hướng ra khỏi thành phố.

Phương tiện ùn ùn trên đường Trần Quang Khải hướng ra khỏi thành phố.


Phương tiện ùn ứ ở nút giao thông đầu cầu Chương Dương

Phương tiện ùn ứ ở nút giao thông đầu cầu Chương Dương

16h15: Khác với cửa ngõ phía Nam, các cung đường ở phía Bắc khá thông thoáng.


Đường 5 khá thoáng, các phương tiện lưu thông thoải mái

Đường 5 khá thoáng, các phương tiện lưu thông thoải mái


Ngã tư Trâu Quỳ 16h15, lực lượng CSGT đỡ vất vả hơn vài ngày trước

Ngã tư Trâu Quỳ 16h15, lực lượng CSGT đỡ vất vả hơn vài ngày trước


Ngã ba gần khu đô thị Đặng Xá khá thông thoáng

Ngã ba gần khu đô thị Đặng Xá khá thông thoáng


Đường Giải Phóng đoạn bên ngoài bến xe Giáp Bát ùn tắc, giao thông khá lộn xộn.

Đường Giải Phóng đoạn bên ngoài bến xe Giáp Bát ùn tắc, giao thông khá lộn xộn.

16h ngày 28 Tết, bên trong bến xe Giáp Bát, hành khách tấp nập ra vào, những chuyến xe đầy ắp người nườm nượp rời bến hướng về các tỉnh thành.

Đoạn đường Giải Phóng bên ngoài bến xe Giáp Bát (kéo dài khoảng 200m) đến đường Kim Đồng bị ùn tắc, ô tô khách, ô tô con nêm kín cả lòng đường.

Trong khi đó, để tìm cách thoát thân người điều khiển xe máy phải luồn lách qua các kẽ hở giữa các làn ô tô hoặc leo lên vỉa hè, giao thông vô cùng hỗn loạn.

 


Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong sáng nay số lượng hành khách đổ về bến xe Mỹ Đình đã tăng hơn nhiều so với những ngày trước đây. Do quy hoạch lại nên hành khách chủ yếu đến bến xe Mỹ Đình để về quê ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

Theo ghi nhận, trong sáng nay số lượng hành khách đổ về bến xe Mỹ Đình đã tăng hơn nhiều so với những ngày trước đây. Do quy hoạch lại nên hành khách chủ yếu đến bến xe Mỹ Đình để về quê ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

Tuy số lượng hành khách đông hơn nhưng tình hình bên trong bến xe khá trật tự, không có cảnh lôi kéo, tranh giành khách xảy ra.
Tuy số lượng hành khách đông hơn nhưng tình hình bên trong bến xe khá trật tự, không có cảnh lôi kéo, tranh giành khách xảy ra.

Nhiều người về quê ăn tết còn mang theo cả xe máy về để lấy phương tiện đi lại.
Nhiều người về quê ăn tết còn mang theo cả xe máy về để lấy phương tiện đi lại.


Trong khi đó, tại ga Hà Nội lượng người chờ mua vé khá thưa thớt. Theo một nhân viên soát vé, lượng người về quê ăn Tết rải rác từ nhiều ngày trước nên không gây ra hiện tượng ùn ứ và quá tải trong hôm nay.

Trong khi đó, tại ga Hà Nội lượng người chờ mua vé khá thưa thớt. Theo một nhân viên soát vé, lượng người về quê ăn Tết rải rác từ nhiều ngày trước nên không gây ra hiện tượng ùn ứ và quá tải trong hôm nay.

Bên trong các toa tàu còn khá nhiều chỗ trống. Lượng người ít nên nhiều hành khách về quê ăn Tết cho biết họ cảm thấy khá dễ thở và thuận lợi hơn so với mọi năm.
Bên trong các toa tàu còn khá nhiều chỗ trống. Lượng người ít nên nhiều hành khách về quê ăn Tết cho biết họ cảm thấy khá “dễ thở” và thuận lợi hơn so với mọi năm.


Trong khi đó lượng người đi xe khách và phương tiện cá nhân rất đông. Sau ngày làm việc cuối cùng, người dân đổ ra các tuyến đường khiến cửa ngõ Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng.

Trong khi đó lượng người đi xe khách và phương tiện cá nhân rất đông. Sau ngày làm việc cuối cùng, người dân đổ ra các tuyến đường khiến cửa ngõ Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng.


Gần 15h, đường Giải Phóng ùn tắc kéo dài hàng kilomet

Gần 15h, đường Giải Phóng ùn tắc kéo dài hàng km


Người điều kiển xe máy và ô tô bị giam trên đường Giải Phóng

Người điều kiển xe máy và ô tô bị giam trên đường Giải Phóng

Một số tuyến đường quanh bến xe Mỹ Đình bị ùn ứ nghiêm trọng khiến lực lượng an ninh khá vất vả để điều tiết.
Một số tuyến đường quanh bến xe Mỹ Đình bị ùn ứ nghiêm trọng khiến lực lượng an ninh khá vất vả để điều tiết.

Đường phố nêm cứng ô tô, xe máy
Đường phố nêm cứng ô tô, xe máy


Ùn tắc trên ở đường Giải Phóng lây sang nhiều tuyến đường khác trong khu vực quận Hoàng Mai

Ùn tắc trên ở đường Giải Phóng lây sang nhiều tuyến đường khác trong khu vực quận Hoàng Mai


Ô tô ken cứng trên đường.

Ô tô ken cứng trên đường.

16h30, tại TP HCM, ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyến đường quanh sân bay như Cộng Hòa, Trần Quốc Hoàn, Trường Sơn, Bạch Đằng… đang xảy ra kẹt xe.

15h, Ghi nhận tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), rất đông người dân xếp hàng chờ mua vé về quê.

Một số quầy vé của các hãng xe thương hiệu chật kín hành khách xếp hàng chờ lấy vé.

Trong khi đó ở phía ngoài quốc lộ 1 đoạn từ vòng xoay An Lạc về các tỉnh miền Tây cũng chật cứng các loại xe. Hàng nghìn người đi xe máy phải len lỏi giữa dòng ô tô.

Người dân miền Tây đổ về quê ăn Tết bằng xe máy chiều 25/1 khiến quốc lộ 1A ùn ứ
Người dân miền Tây đổ về quê ăn Tết bằng xe máy chiều 25/1 khiến quốc lộ 1A ùn ứ

Tương tự, tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), hàng nghìn người đổ về bến xe khiến các tuyến đường xung quanh ùn tắc kéo dài.

Từng đoàn xe nối đuôi nhau trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng từ ngã tư Hàng Xanh về cầu Bình Triệu.

Tại cổng vào trên đường Đinh Bộ Lĩnh, từng đoàn xe khách từ các tỉnh liên tục đổ về bến để kịp đón khách.

Cũng trong chiều 25/1, trên địa bàn TPHCM xuất hiện cơn mưa trái mùa khá nặng hạt khiến nhiều tuyến đường bị ngập, ảnh hưởng rất lớn đến việc di chuyển ra bến xe của như về quê của người dân TP.

Các phương tiện đổ dồn về bến xe miền Đông chiều 25/1
Các phương tiện đổ dồn về bến xe miền Đông chiều 25/1

Người dân miền Tây lỉnh khỉnh đồ đạc về quê bằng xe máy
Người dân miền Tây lỉnh khỉnh đồ đạc về quê bằng xe máy


Đường Cộng Hòa và đường Trần Quốc Hoàn cửa ngõ sân bay bắt đầu xảy ra ùn xe

Đường Cộng Hòa và đường Trần Quốc Hoàn cửa ngõ sân bay bắt đầu xảy ra ùn xe

Các phương tiện xếp hàng dài di chuyển vào sân bay Tân Sơn Nhất
Các phương tiện xếp hàng dài di chuyển vào sân bay Tân Sơn Nhất

Cơn mưa nặng hạt bất ngờ trút xuống TPHCM
Cơn mưa nặng hạt bất ngờ trút xuống TPHCM
 
TP Đà Nẵng, ghi nhận tại Bến xe Trung tâm, lượng người đổ chiều nay cũng khá đông do đã kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm cũ. Các chuyến xe chủ yếu chạy về Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Nội, Đắk Nông… Tối nay các chuyến chạy về Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa… dự báo cũng sẽ đông khách.

Mặc dù có đông hơn ngày thường nhưng tại đây không xảy ra tình trạng lộn xộn, chen lấn…

Bãi giữ xe máy tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng quá tải, phải lấn ra ngoài.

Các thanh niên tay xách, nách mang về quê ăn tết với gia đình.
Các thanh niên tay xách, nách mang về quê ăn tết với gia đình.

Chị Huỳnh Phương Thảo (trú ở Quảng Trị) cho biết, hôm nay là buổi làm việc cuối cùng, chị xin nghỉ sớm để về quê ăn Tết. Thấy nhiều người đã về quê cả rồi nên trong lòng chị cũng chộn rộn.

Dịp Tết này, Bến xe Trung tâm Đà Nẵng đã thành lập Ban chỉ đạo chiến dịch có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị vận tải và các cơ quan chức năng dưới sự chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng tổ chức tốt việc phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân trên các tuyến đảm bảo an toàn, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường trong suốt chiến dịch tại bến xe.

Hành khách chờ chuyến xe ngày cuối năm
Hành khách chờ chuyến xe ngày cuối năm

Khu vực chờ xe nhộn nhịp người nhưng so với Hà Nội, TPHCM thì vẫn rất dễ thở.
Khu vực chờ xe nhộn nhịp người nhưng so với Hà Nội, TPHCM thì vẫn rất “dễ thở”.

Bãi giữ xe máy qua đêm cho người dân về quê ăn Tết tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng chật cứng.

Bãi giữ xe máy qua đêm cho người dân về quê ăn Tết tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng chật cứng.

RELATED ARTICLES

Tin mới