Thursday, April 25, 2024
Trang chủĐiểm tinTrái đất sẽ bị "tấn công" bởi thiên thạch khổng lồ tháng...

Trái đất sẽ bị “tấn công” bởi thiên thạch khổng lồ tháng 2 tới?

Với kích thước khổng lồ, Tiến sỹ Zakharovich dự đoán 2016 WF9 có thể đâm xuống đại dương, gây nên những đợt sóng thần chết chóc hoặc xoá sổ một thành phố nào đó.

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ NASA phát hiện 2 vật thể vũ trụ khổng lồ đang tiến về phía Trái Đất vào tháng 1/2017 là sao chổi C/2016 U1 và thiên thạch 2016 WF9. Cả hai vật thể đều được xác định sẽ không gây đe dọa dù áp sát Trái đất.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Dyomin Damir Zakharovich, nhà thiên văn học người Nga, cho rằng thiên thạch 2016 WF9 sẽ va vào Trái đất vào tháng 2 tới.

Theo ông, 2016 WF9 từng là một phần của Hành tinh bí ẩn Niburi hay còn gọi là hành tinh X. Thiên thạch này đã va phải một hoặc nhiều thiên thạch khác trong quỹ đạo của hành tinh X và bị bay về phía Cặp sao lùn nâu song sinh.

Vụ va chạm khiến vận tốc của nó tăng lên và bay về phía Trái đất. Nhưng khác với dự đoán của NASA, tiến sỹ Zakharovich dự đoán thiên thạch 2016 WF9 sẽ không áp sát mà đâm vào Trái dất vào ngày 16/2 tới.

1.1

Tiến sỹ Zakharovich dự đoán thiên thạch 2016 WF9 sẽ đâm vào Trái đất

Ngoài ra, kích thước của thiên thạch 2016 WF9 lớn hơn những gì NASA công bố. NASA cho rằng nó lớn khoảng 1km nhưng ông Zakharovich dự đoán kích thước của nó có thể là 2,2 km.

Với kích thước khổng lồ, Tiến sỹ Zakharovich dự đoán 2016 WF9 có thể đâm xuống đại dương, gây nên những đợt sóng thần chết chóc hoặc xoá sổ một thành phố nào đó.

RELATED ARTICLES

Tin mới