Wednesday, April 24, 2024
Trang chủĐiểm tinTQ lên kế hoạch bán tên lửa tầm ngắn ra nước ngoài

TQ lên kế hoạch bán tên lửa tầm ngắn ra nước ngoài

Trung Quốc có kế hoạch bán cho nước ngoài tên lửa tầm ngắn không-đối-đất mới AR-2 – loại hỏa tiễn có thể được gắn trên máy bay do thám và được thiết kế cho các chiến dịch chống khủng bố.

 Tên lửa không-đối-đất tầm ngắn AR-2.

Học viện Hàng không vũ trụ Khí động học Trung Quốc – hãng xuất khẩu ra nước ngoài máy bay do thám quân sự lớn nhất của quốc gia này cho biết, gần đây họ đã tiến hành bắn thử tên lửa không-đối-đất tầm ngắn AR-2 tại phía Tây Bắc Trung Quốc. 

China Daily hôm 03/02 đưa tin, AR-2 đang cạnh tranh gay gắt với tên lửa của Mỹ, Pháp và Israel.

Với trọng lượng khoảng 20kg và một đầu đạn 5 kg, tên lửa AR-2 có tầm phóng tối đa là 8km và tốc độ tối đa 735km/giờ. 

Các quan chức cho biết, một máy bay do thám CH-4 đã được sử dụng trong cuộc thử nghiệm, mặc dù tên lửa trên cũng có thể được gắn trên các máy bay do thám CH khác. 

Máy bay do thám CH của học viện này đã được bán cho trên 10 quốc gia. Tên lửa AR-2 cũng có thể được gắn trên các trực thăng tấn công và máy bay không người lái của Trung Quốc sau khi sửa đổi kỹ thuật. 

Ông Zeng Like, quản lý dự án AR-2, cho biết học viện hi vọng sẽ giành được thị phần từ AGM-114 Hellfire của Mỹ. 

Được biết, ít nhất 29 quốc gia, trong đó có Australia, Pháp và Hàn Quốc, triển khai Hellfire. 

Ông Zeng Like nhận định, hiện có nhiều chiến dịch chống khủng bố và các cuộc xung đột, theo đó nhu cầu về các loại vũ khí giá rẻ nhưng hiệu quả này sẽ rất lớn.

RELATED ARTICLES

Tin mới