Friday, March 29, 2024
Trang chủBiển nóngMỹ-Nhật nhất trí hành động, chính quyền Trump tiếp tục tuần tra...

Mỹ-Nhật nhất trí hành động, chính quyền Trump tiếp tục tuần tra tự do hàng hải

Bộ trưởng quốc phòng Nhật Tomomi Inada cùng người đồng cấp Mỹ James Mattis vừa có cuộc hội đàm quan trọng kéo dài 85 phút vào sáng nay, 4/2, tại Tokyo.

Kyodo News cho hay, hai bộ trưởng Mỹ-Nhật cùng cho rằng hoạt động trên biển Đông của Bắc Kinh là “mối lo ngại trong lĩnh vực bảo đảm an ninh”.

Song phương đạt đồng thuận để tăng cường các hoạt động trên biển Đông, đạt nhận thức chung về “mối đe dọa từ chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên”, đồng thời xác nhận Mỹ-Nhật-Hàn Quốc sẽ cùng đối phó với các thách thức.

Theo thông tin từ Bộ quốc phòng Nhật, Bộ trưởng Inada khẳng định lập trường ủng hộ của Tokyo đối với các cuộc tuần tra tự do hàng hải (FONOP) mà quân đội Mỹ tiến hành ở biển Đông. 

Tân Bộ trưởng quốc phòng Mỹ nói rằng quân đội Mỹ “hoàn toàn không cần có động thái quân sự quy mô lớn” vào thời điểm này, nhưng cho hay chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục duy trì các chiến dịch gìn giữ tự do hàng hải.

Bên cạnh đó, ông Mattis và bà Inada cũng thảo luận việc hỗ trợ các nước Đông Nam Á nâng cao năng lực bảo vệ trên biển.

RELATED ARTICLES

Tin mới