Friday, March 29, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiHàn - Mỹ triển khai vũ khí và tập trận chung

Hàn – Mỹ triển khai vũ khí và tập trận chung

Các vũ khí chiến lược có thể được huy động vào các cuộc tập trận chung sắp tới giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Binh sĩ Hàn Quốc tham gia tập trận với Mỹ. Ảnh: Zimbio.

Kênh truyền hình KBS hôm 4/2 dẫn lời một quan chức cấp cao của chính phủ Hàn Quốc cho biết, Mỹ và Hàn Quốc đang thảo luận về kế hoạch triển khai hai cuộc tập trận thường niên là Giải pháp then chốt (Key Resolve) và Đại bàng non (Foal Eagle) dự kiến diễn ra vào tháng 3 tới.

Hai bên cũng đang trao đổi về việc huy động các vũ khí chiến lược của Mỹ tham gia các cuộc tập trận này.

Trong cuộc hội đàm tại Seoul (Hàn Quốc) hôm 3/2 vừa qua giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo và người đồng cấp Mỹ James Mattis, hai bên nhất trí sẽ tăng cường quy mô diễn tập trong năm nay và Mỹ sẽ triển khai vũ khí chiến lược tham gia tập trận.

Theo một số chuyên gia quốc phòng, nhiều khả năng Mỹ sẽ điều động máy bay ném bom chiến lược B-1B, máy bay ném bom hạt nhân tầm xa B-52 từ căn cứ không quân Andersen của Mỹ trên đảo Guam, hoặc máy bay ném bom tàng hình B-2 từ lãnh thổ Mỹ, và máy bay chiến đấu tàng hình F-22, tàu ngầm hạt nhân, tàu khu trục Aegis từ căn cứ quân đội Mỹ đồn trú tại Nhật Bản.

RELATED ARTICLES

Tin mới