Thursday, April 25, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiện7. Đại sứ Hàn Quốc đề xuất các nhà mạng Việt - Hàn...

7. Đại sứ Hàn Quốc đề xuất các nhà mạng Việt – Hàn cùng đầu tư sang nước thứ 3

Tại buổi làm việc sáng 15/2 ở Hà Nội với Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Hyuk đề xuất các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam – Hàn Quốc sẽ có thể cùng đầu tư sang nước thứ ba.

Sáng 15/2/2017, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Hyuk.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Hàn Quốc trong suốt 25 năm qua, kể từ khi quan hệ ngoại giao chính thức giữa hai nước được thiết lập vào năm 1992.

Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất ở Việt Nam với gần 5.000 dự án trị giá gần 50 tỷ USD; đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam (sau Trung Quốc và Mỹ) với kim ngạch dự kiến khoảng 70 tỷ USD vào năm 2020.

Gần đây, hai nước đã thông qua Hiệp định thương mại tự do song phương Việt – Hàn. Việc thực hiện hiệp định này sẽ đem lại lợi ích cho cả Việt Nam và Hàn Quốc, trong đó có việc thúc đẩy đầu tư từ Hàn Quốc vào Việt Nam kèm theo nguồn công nghệ, trình độ quản lý và cơ hội tiếp cận thị trường thứ ba.

Riêng trong lĩnh vực TT&TT, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh: “Hàn Quốc là đối tác quan trọng của Việt Nam. Từ rất sớm, Bộ Khoa học Công nghệ Hàn Quốc đã cùng Bộ TT&TT, đặc biệt là Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam có mối qun hệ hợp tác rất tốt đẹp. Hàn Quốc cũng là đối tác quan trọng góp phần đẩy nhanh chiến lược số hóa mạng viễn thông và cung cấp dịch vụ viễn thông, đáp ứng nhu cầu của thị trường viễn thông Việt Nam”.

Vừa qua, Bộ TT&TT đã ký 3 biên bản ghi nhớ với các Bộ chuyên ngành của Hàn Quốc gồm Bộ Khoa học, ICT và Hoạch định tương lai (về hợp tác trong lĩnh vực ICT – CNTT – truyền thông), Bộ Nội vụ và hành chính Hàn Quốc (về hợp tác trong lĩnh vực chính phủ điện tử), và Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc (về hợp tác trong lĩnh vực phát thanh truyền hình). Hiện các đơn vị của hai bên đang phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động và dự án hợp tác chung.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đánh giá mối quan hệ hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam – Hàn Quốc hiện rất tốt. Đặc biệt, Samsung đang phát triển rất mạnh ở Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn , hiện nay, Chính phủ và Bộ TT&TT Việt Nam rất quan tâm tới sự phát triển ứng dụng CNTT trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xây dựng thành phố thông minh. Bộ TT&TT Việt Nam mong muốn có sự hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp CNTT-TT Hàn Quốc với Việt Nam và hy vọng ngài đại sứ là cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc – Việt Nam trong lĩnh vực ICT.

Nhằm thúc đẩy hợp tác CNTT – truyền thông giữa Việt Nam và Hàn Quốc giai đoạn 2016 – 2020, Bộ TT&TT cùng với Bộ Khoa học, ICT và Hoạch định tương lai của Hàn Quốc (MSIP) đã quyết định thành lập 1 tổ công tác chung giữa hai Bộ và thường xuyên tiến hành các cuộc họp ít nhất 2 lần/năm để thảo luận về những việc chưa làm được hoặc có thể phát triển hơn.

Hiện nay, MSIP đang đề xuất phái cử 1 chuyên gia chuyên trách về ICT làm việc ở Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Bộ TT&TT rất ủng hộ đề xuất này bởi việc này sẽ càng tạo thuận lợi cho hai nước đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực ICT thời gian tới.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng thông tin thêm, Bộ TT&TT đang trao đổi với Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc về việc ký 1 hiệp định giữa 2 chính phủ về việc đồng sản xuất các chương trình phát thanh truyền hình nhằm tạo điều kiện cho các đài xúc tiến hợp tác sản xuất các chương trình chung, góp phần tăng cường thông tin và hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn tặng bức tranh ghép tem cho Đại sứ Lee Hyuk.

Đánh giá cao quá trình hợp tác giữa hai nước Việt – Hàn trong 25 năm qua, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Hyuk khẳng định: “Việt Nam – Hàn Quốc đã trở thành đối tác không thể thiếu của nhau. Việt Nam là đối tác trọng điểm trong lĩnh vực ODA của Hàn Quốc. Riêng lĩnh vực TT&TT gần như là lĩnh vực đối tác trọng điểm giữa hai nước Việt – Hàn”.

Về việc triển khai ký kết hiệp định về việc sản xuất chung chương trình truyền hình giữa hai nước, ngài Đại sứ đề nghị Bộ trưởng Trương Minh Tuấn quan tâm để tiến tới sớm ký kết hiệp định này.

Đại sứ cũng khẳng định phía Hàn Quốc rất quan tâm tới việc xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam, rất vui mừng khi biết Việt Nam đang đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra, và sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác để các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể cùng thực hiện các dự án về CNTT – viễn thông tại Việt Nam.

Về mạng 4G, Samsung và Viettel đang dần cụ thể hóa dự án hợp tác xây dựng mạng 4G tại Việt Nam. Mong Bộ TT&TT quan tâm để phát triển mạng 4G theo đúng định hướng tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Viettel đang đầu tư mạnh ra nhiều quốc gia như Lào, Campuchia… Hy vọng với sự hỗ trợ của Chính phủ hai nước, doanh nghiệp viễn thông hai nước Việt Nam – Hàn Quốc sẽ có thể cùng đầu tư sang nước thứ 3.

Ghi nhận ý kiến nêu trên, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết: Tới đây, các doanh nghiệp viễn thông lớn của Việt Nam như VNPT, MobiFone sẽ đầu tư vào Myanmar. Mong các doanh nghiệp Hàn Quốc cùng phối hợp đầu tư sang thị trường mới này.

 

 

RELATED ARTICLES

Tin mới