Saturday, April 20, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnMỹ cam kết sẽ dùng vũ khí hạt nhân để bảo vệ...

Mỹ cam kết sẽ dùng vũ khí hạt nhân để bảo vệ các đồng minh

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định Washington sẽ sử dụng toàn bộ kho vũ khí của nước này, trong đó có cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản nếu cần thiết.

Theo AFP, ngày 16/2, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định Washington sẽ sử dụng toàn bộ kho vũ khí của nước này, trong đó có cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản nếu cần thiết.

Trong tuyên bố chung đưa ra sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), ông Tillerson nhấn mạnh: “Mỹ vẫn giữ nguyên những cam kết về bảo vệ các nước đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc, trong đó bao gồm cam kết thực hiện các hành động đánh chặn mở rộng bằng toàn bộ kho vũ khí thông thường và vũ khí hạt nhân.”

Triều Tiên đã liên tục tiến hành các vụ thử tên lửa, bất chấp hàng loạt lệnh trừng phạt từ Liên hợp quốc. Phía Bình Nhưỡng tuyên bố tên lửa được sử dụng trong vụ thử hôm 12/2 vừa qua có thể mang theo đầu đạn hạt nhân

RELATED ARTICLES

Tin mới