Friday, March 29, 2024
Trang chủĐiểm tinÔng Trump tiết lộ điểm khác biệt của lệnh cấm nhập cảnh...

Ông Trump tiết lộ điểm khác biệt của lệnh cấm nhập cảnh mới

Ngày 16.2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, sẽ ban hành bản sắc lệnh cấm nhập cảnh sửa đổi vào tuần tới.

Thông báo được đưa ra cùng với thông tin Bộ Tư pháp Mỹ sẽ không kháng cáo phán quyết của Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực số 9 về lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump. “Chúng ta đã có một phiên tòa rất tệ, một quyết định rất tệ” – tờ New Arab dẫn lời ông Trump nói về phán quyết của tòa.

Tổng thống Trump tuyên bố, sắc lệnh mới sẽ giải quyết các vấn đề mà tòa nêu lên trong sắc lệnh cũ.

“Sắc lệnh mới được sửa đổi để thích ứng với cái mà tôi cho là phán quyết rất tệ của tòa” – ông Trump phát biểu.

Theo một quan chức trợ lý của Quốc hội Mỹ được Reuters trích lời tuần trước, sắc lệnh mới có thể loại trừ những người mang thẻ xanh hoặc công dân thường trú ở Mỹ.

Tổng thống Trump đã nhiều lần lặp lại tuyên bố rằng, việc ông ban hành lệnh cấm nhập cảnh nhằm vào công dân của 7 nước có đông dân theo đạo Hồi, là để bảo vệ nước Mỹ khỏi các chiến binh Hồi giáo.

Tuy nhiên, việc thực hiện nhanh chóng sắc lệnh ngày 27.1 đã đẩy hệ thống di trú Mỹ vào hỗn loạn và vấp phải sự phản ứng dữ dội của quốc tế, bao gồm cả các doanh nghiệp phụ thuộc chủ yếu vào chuyên môn của người nhập cư.

RELATED ARTICLES

Tin mới