Saturday, April 20, 2024
Trang chủĐiểm tinChính quyền Trump hối thúc TQ duy trì sức ép với Triều...

Chính quyền Trump hối thúc TQ duy trì sức ép với Triều Tiên

Reuters đưa tin Mỹ mới đây đã hối thúc Trung Quốc duy trì sức ép đối với Triều Tiên để quay lại cuộc đàm phán nhằm ngăn Bình Nhưỡng đạt thêm các tiến bộ trong chương trình phát triển vũ khí của nước này, vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc.

Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải), người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson đã bày tỏ quan
ngại về mối đe dọa ngày càng tăng từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn: AFP/TTXVN)​ ​

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho rằng Trung Quốc nên hành động nhiều hơn để gây sức ép đối với Bình Nhưỡng.

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói: “Tất cả các quốc gia phải thực thi đầy đủ và rõ ràng toàn bộ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Triều Tiên. Chúng tôi tiếp tục hối thúc Trung Quốc tận dụng ảnh hưởng của nước này với tư cách là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng quay lại cuộc đàm phán nghiêm túc về giải trừ vũ khí hạt nhân.”

Hôm 17/2, Bộ Thương mại Trung Quốc đã tuyên bố sẽ đình chỉ mọi hoạt động nhập khẩu than đá từ Triều Tiên từ ngày 19/2 cho đến ngày 31/12.

Tuyên bố này là một phần trong những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm thực thi các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Bình Nhưỡng.

RELATED ARTICLES

Tin mới