Thursday, April 18, 2024
Trang chủĐiểm tinĐức đẩy nhanh tiến trình trục xuất người nhập cư về nước

Đức đẩy nhanh tiến trình trục xuất người nhập cư về nước

Giới phân tích dự đoán, số người nhập cư vào Đức bị trục xuất về nước sẽ tiếp tục gia tăng trong năm 2017.

Người tị nạn tại một điểm cư trú tạm ở Hanau, Đức. Ảnh: Reuters

Nhà chức trách Đức đang đẩy nhanh tiến trình trục xuất những người nhập cư về nước. Ngày 22/2, chiếc máy bay thứ 3 của Đức đã cất cánh từ thành phố Munich chở khoảng 50 người nhập cư bị bác đơn xin tị nạn về nước.

Ước tính trong năm 2016, Chính phủ Đức đã trục xuất khoảng 80.000 người nhập cư bị bác đơn xin tị nạn về nước hoặc những người nhập cư phạm tội. Giới phân tích dự đoán, số người nhập cư vào Đức bị trục xuất về nước sẽ tiếp tục gia tăng trong năm 2017.

Thủ tướng Angela Merkel – vốn bị chỉ trích về chính sách “mở rộng vòng tay đối với người nhập cư”, hiện đang phải tranh thủ sự ủng hộ của các cử tri bảo thủ trong bối cảnh tổng tuyển cử tại Đức sẽ diễn ra vào tháng 9 tới.

Trong vòng 18 tháng qua, Đức đã tiếp nhận hơn 1 triệu người nhập cư, chủ yếu đến từ các quốc gia như Syria,  Iraq và Afghanistan.

RELATED ARTICLES

Tin mới