Friday, March 29, 2024
Trang chủBiển nóngTQ cam kết không xây dựng tại bãi cạn Scarborough

TQ cam kết không xây dựng tại bãi cạn Scarborough

Chủ tịch Trung Quốc cam kết với tổng thống Philippines rằng Bắc Kinh sẽ không xây công trình trên bãi cạn Scarborough, khu vực hai nước có tranh chấp.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: GMA Network.

“Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết với Tổng thống Rodrigo Duterte rằng họ sẽ không cải tạo và xây công trình trên bãi cạn Scarborough”, Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay hôm nay phát biểu với báo giới.

Theo Yasay, ông Tập đưa ra cam kết trên trong cuộc gặp song phương với ông Duterte tại Bắc Kinh hồi tháng 10.

Delfin Lorenzana, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, hồi đầu tháng 2 cho biết ông tin Trung Quốc cuối cùng sẽ chiếm Scarborough, bãi cạn chỉ cách đảo Luzon của Philippines 230 km. Manila lo ngại Bắc Kinh tìm cách xây dựng trên bãi cạn Scarborough, động thái “không thể chấp nhận” ở vùng biển này.

Bắc Kinh đã xây dựng trên một số đảo nhỏ và bãi cạn ở Biển Đông, đặt căn cứ quân sự trên một vài điểm trong số này. Giới phân tích nói rằng các căn cứ tương tự ở Scarborough có thể giúp Trung Quốc kiểm soát quân sự một cách có hiệu quả ở Biển Đông, điều Mỹ từng tuyên bố không chấp nhận.

Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough từ tay Philippines vào năm 2012, sau đó thường xuyên điều tàu đến khu vực trên và ngăn ngư dân Philippines tiếp cận ngư trường xung quanh.

RELATED ARTICLES

Tin mới