Thursday, April 25, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnMạng lưới tên lửa "khủng" của Nga sẵn sàng "nghênh chiến"

Mạng lưới tên lửa “khủng” của Nga sẵn sàng “nghênh chiến”

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm nay (23/2) tuyên bố, 99% hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa của nước này đang được đặt vào vị trí sẵn sàng chiến đấu, trong đó 96% tên lửa sẵn sàng triển khai trong thời gian ngắn.

Tại phiên họp của hạ viện Nga, Bộ trưởng Shoigu cho biết: “Các hệ thống phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa đang được duy trì ở mức đảm bảo khả năng răn đe hạt nhân. 99% hệ thống tên lửa của Lực lượng Tên lửa chiến lược đang ở vị trí sẵn sàng tác chiến và 96% trong số này có thể khai hỏa ngay lập tức”,

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, 69% vũ khí trong bộ 3 hạt nhân của Nga đã được hiện đại hóa và con số này của Lực lượng Tên lửa Chiến lược cũng đã đạt 62%.

Ông Shoigu tiết lộ thêm rằng, quân đội Nga chuẩn bị tiếp nhận thêm một tàu ngầm hạt nhân thế hệ 4 lớp Borei, 4 máy bay ném bom Tu-160 và Tu-95MS. Đến cuối năm 2017, toàn bộ các đơn vị bộ binh Nga cũng sẽ thay thế tên lửa Tochka-U bằng loại Iskander-M hiện đại hơn. 

RELATED ARTICLES

Tin mới