Friday, April 19, 2024
Trang chủĐiểm tinAustralia triệu hồi đại sứ để chuẩn bị ra sách trắng đối...

Australia triệu hồi đại sứ để chuẩn bị ra sách trắng đối ngoại mới

Tổng cộng 113 người đứng đầu các phái đoàn ngoại giao, trong đó có các đại sứ, cao ủy và tổng lãnh sự sẽ đồng loạt trở về Australia trong thời gian 3 ngày của tháng 3/2017.

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. (Nguồn:AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP, tờ Sydney Morning Herald ngày 1/3 dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Australia cho biết Canberra sẽ tạm thời triệu hồi đại sứ của nước này trên khắp thế giới để hoàn thiện phần cuối cùng của chính sách đối ngoại mới.

Các đại sứ sẽ có cuộc họp kéo dài 2 ngày với Thủ tướng Malcolm Turnbull, Ngoại trưởng Julie Bishop và Bộ trưởng Thương mại Steven Ciobo tại Canberra, nhằm đóng góp ý kiến cho sách trắng về chính sách đối ngoại của Australia vốn được chờ đợi lâu nay.

Sách trắng lần này, dự kiến được công bố vào cuối năm 2017, sẽ đề cập đến việc thiết lập lại chính sách ngoại giao, thương mại và phát triển của Australia ở tầm thế giới. Lần gần đây nhất Australia ra sách trắng về đối ngoại là vào năm 2003, dưới thời Thủ tướng John Howard.

RELATED ARTICLES

Tin mới