Friday, April 19, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiTruyền thông Trung Quốc: ‘Tàu sân bay Mỹ vẫn lởn vởn ở...

Truyền thông Trung Quốc: ‘Tàu sân bay Mỹ vẫn lởn vởn ở Biển Đông’

Trang tin Sina sáng ngày 9/3 đăng loạt ảnh về hoạt động của cụm tàu tác chiến tàu sân bay Carl Vinson của Mỹ, với dòng chú thích “Carl Vinson vẫn lang thang xung quanh Biển Đông, duy trì áp lực quân sự vào Trung Quốc”.


 

 

Nhóm tàu tác chiến tàu sân bay Mỹ dẫn đầu bởi tàu sân bay lớp Nimitz USS Carl Vinson đã bắt đầu các hoạt động tuần tra thường kỳ trên Biển Đông từ ngày 18/2/2017.

Truyền thông Trung Quốc: ‘Tàu sân bay Mỹ vẫn lởn vởn ở Biển Đông’ ảnh 2

Chuẩn Đô đốc James Kilby cho biết, đây là hoạt động sẽ tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, sự hoạt động hiệu quả của lực lượng và xây dựng mối quan hệ vững chắc với các đồng minh, đối tác và bạn bè ở kh vực châu Á – Thái Bình Dương.

Truyền thông Trung Quốc: ‘Tàu sân bay Mỹ vẫn lởn vởn ở Biển Đông’ ảnh 3

Trước khi tới tuần tra tại Biển Đông, các tàu chiến và máy bay thuộc nhóm tàu USS Carl Vinson đã tiến hành các hoạt động huấn luyện ở ngoài khơi đảo Hawaii và Guam.

Truyền thông Trung Quốc: ‘Tàu sân bay Mỹ vẫn lởn vởn ở Biển Đông’ ảnh 4

Lần gần đây nhất tàu sân bay USS Carl Vinson được triển khai tới khu vực tây Thái Bình Dương là vào năm 2015.

Truyền thông Trung Quốc: ‘Tàu sân bay Mỹ vẫn lởn vởn ở Biển Đông’ ảnh 5

Truyền thông Trung Quốc: ‘Tàu sân bay Mỹ vẫn lởn vởn ở Biển Đông’ ảnh 6

Truyền thông Trung Quốc: ‘Tàu sân bay Mỹ vẫn lởn vởn ở Biển Đông’ ảnh 7

Mặc dù được tuyên bố là nhằm đảm bảo tự do hàng hải và hàng không trong khu vực, nhưng các hoạt động tuần tra tại Biển Đông của hải quân Mỹ lại vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Trung Quốc.

Truyền thông Trung Quốc: ‘Tàu sân bay Mỹ vẫn lởn vởn ở Biển Đông’ ảnh 8

Tàu sân bay USS Carl Vinson mang theo các chiến đấu cơ F-18 cũng tham gia cuộc tập trận mang mật danh “Đại bàng non” do quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành trên báo đảo Triều Tiên. 

Truyền thông Trung Quốc: ‘Tàu sân bay Mỹ vẫn lởn vởn ở Biển Đông’ ảnh 9

USS Carl Vinson là tàu sân bay thứ ba thuộc siêu hàng không mẫu hạm lớp Nimitz. Tàu được đặt tên Carl Vinson, đại biểu Quốc hội bang Georgia để ghi nhận những đóng góp của ông cho Hải quân Mỹ.

Truyền thông Trung Quốc: ‘Tàu sân bay Mỹ vẫn lởn vởn ở Biển Đông’ ảnh 10

USS Carl Vinson được đưa vào hoạt động trong Hải quân Mỹ từ năm 1983. Tàu có biệt danh “Gold Eagle” (Đại bàng vàng). Hiện tại, CVN-70 là soái hạm của nhóm tác chiến tàu sân bay số 1 (CSG-1), có trụ sở tại San Diego, bang California.

Truyền thông Trung Quốc: ‘Tàu sân bay Mỹ vẫn lởn vởn ở Biển Đông’ ảnh 11

Hàng không mẫu hạm này là bến đỗ của 90 máy bay các loại. Nòng cốt sức mạnh của CVN-70 là Phi đoàn hàng không tàu sân bay số 2 (CVW-2) với các tiêm kích trên hạm F/A-18 Hornet.

Truyền thông Trung Quốc: ‘Tàu sân bay Mỹ vẫn lởn vởn ở Biển Đông’ ảnh 12

Tàu sân bay Carl Vinson là nơi làm việc, sinh hoạt của hơn 6.000 thủy thủ, trong đó có 2.480 nhân viên hàng không. 

RELATED ARTICLES

Tin mới