Friday, April 19, 2024
Trang chủĐiểm tinTQ: Nếu chiến tranh thương mại, Mỹ thiệt nhất

TQ: Nếu chiến tranh thương mại, Mỹ thiệt nhất

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói rằng các công ty Mỹ sẽ là bên bị ảnh hưởng nhiều nhất trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

“Nếu có một cuộc chiến tranh thương mại xảy ra giữa Trung Quốc và Mỹ, bên bị tác động tồi tệ nhất là các công ty đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các công ty Mỹ” – tờ Financial Times ngày 15-3 dẫn lời Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khi ông nói với phóng viên tại một cuộc họp báo thường niên.

“Chúng tôi không muốn chứng kiến một cuộc chiến tranh thương mại nổ ra” – ông Lý nói thêm.

Khi được hỏi về một loạt các tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây, ông Lý nói rằng ông rất lạc quan về mối quan hệ Trung-Mỹ và cũng hoan nghênh cam kết tôn trọng chính sách “một Trung Quốc” của ông Trump.

Chính sách “một trung Quốc” là “nền tảng chính trị của mối quan hệ Trung-Mỹ. Với nền tảng đó, hợp tác giữa Bắc Kinh và Washington sẽ mở ra viễn cảnh tốt đẹp” – ông Lý tái khẳng định.

RELATED ARTICLES

Tin mới