Friday, March 29, 2024
Trang chủĐiểm tinNghi phạm trong vụ ám sát Kim Jong- nam có thể từng...

Nghi phạm trong vụ ám sát Kim Jong- nam có thể từng dính líu đến buôn lậu vũ khí

Ri Jong Chol, công dân Triều Tiên bị Malaysia trục xuất hồi đầu tháng có khả năng từng tham gia vào hoạt động buôn lậu vũ khí, tờ Straits Times hôm 20/3 cho hay.

Nghi phạm Triều Tiên Ri Jong Chol.

Giả thiết trên được đưa ra dựa trên cơ sở các tài liệu của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó có nhắc đến một công dân Triều Tiên có cùng họ tên và năm sinh với Ri.

Cụ thể, các dữ liệu cho biết từ năm 2012, người này đã đến nhiều nước trong đó có Malaysia với tư cách lãnh đạo văn phòng đại diện công ty Korea Mining Development Trading Corporation.

Doanh nghiệp này bị nghi mua bán vũ khí và thiết bị quân sự cho Bình Nhưỡng để tránh các lệnh trừng phạt quốc tế. 

Cảnh sát Malaysia cho đến nay vẫn chưa lên tiếng xác nhận người đàn ông bị trục xuất và đối tượng được đề cập trong các tài liệu của Hội đồng Bảo an có phải là cùng một người hay không.

Trước đó, ngày 3/3, Ri Jong Chol, công dân 47 tuổi người Triều Tiên bị trục xuất khỏi ​​Kuala Lumpur với lý do hết hạn giấy phép lao động.

Tuy nhiên, cho đến phút chót, cảnh sát Malaysia vẫn nghi người này có liên quan tới vụ ông Kim Jong-nam chết ở sân bay Kuala Lumpur.

Văn phòng công tố Malaysia cũng không tìm ra bằng chứng cáo buộc nên người này sau đó được thả tự do về Bình Nhưỡng. 

RELATED ARTICLES

Tin mới