Friday, March 29, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiUy lực tàu ngầm hạt nhân tối tân của Nga

Uy lực tàu ngầm hạt nhân tối tân của Nga

Nga đang đặt mục tiêu đóng mới 6 tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Yasen, mỗi chiếc được trang bị 8 ống phóng thẳng đứng cho các tên lửa hành trình và 10 ống phóng ngư lôi, theo TASS ngày 31.3.

Lễ hạ thủy chiếc Kazan, tàu ngầm lớp Yasen thứ hai, ngày 31.03.2017

Hãng đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk thuộc miền bắc Nga đã hạ thủy chiếc thứ hai thuộc lớp tàu ngầm Dự án 885 Yasen, tên gọi Kazan.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia Nga nhân dịp hạ thủy tàu Kazan, Tổng tư lệnh Hải quân Nga, đô đốc Vladimir Korolyov hào hứng cho biết: “Con tàu (Kazan) đại diện cho mức độ hiện đại nhất của thiết kế tàu ngầm hạt nhân”.

Được biết, Dự án 885 (08850) Yasen, lớp tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm thế hệ thứ 4, đã được tượng hình vào thập niên 1990 dưới sự chỉ đạo của ông Vladimir Popov, người chịu trách nhiệm tổ thiết kế tàu ngầm thuộc Cục Thiết kế Malakhit về Xây dựng Cơ khí Hàng hải ở TP. Petersburg.

Đây là lớp tàu ngầm dựa trên các tàu thuộc dự án 705(K) Lira và 971 Shchuka-B.

Sevmash, nằm ở Severodvinsk thuộc vùng Arkhangelsk, là hãng tham gia vào dự án đóng tàu Yasen.

Hãng thông tấn TASS cho biết tàu ngầm thuộc Dự án 885 Yasen được thiết kế để diệt tàu ngầm và tàu nổi của địch, đánh phá các quân cảng, căn cứ quân sự, những nhóm tàu tác chiến và nhiều mục tiêu khác. Thiết kế thân tàu được làm theo kiểu tàu có 1,5 lớp vỏ (thay vì 2 lớp vỏ), trong đó lớp vỏ ngoài cùng chỉ ở phần đầu của con tàu.

Những đặc điểm hoạt động

Theo các nguồn tin công khai, tàu ngầm Dự án 885 có chiều dài 139 m, rộng 13 m, mớn nước khi nổi là 10 m.

Lượng choán nước khi nổi của tàu là 8.600 tấn và khi lặn tối đa 13.800 tấn. Độ sâu tối đa của tàu khi lặn là 600 m. Tàu có tốc độ 16 hải lý/giờ (30 km/giờ) lúc chạy nổi và tối đa 31 hải lý/giờ (60 km/giờ) khi di chuyển trong lòng đại dương.

Con tàu có thể hoạt động liên tục 100 ngày, chở theo thủy thủ đoàn từ 85 đến 90 người.

Tàu ngầm Yasen được trang bị 1 lò phản ứng hạt nhân tuabin hơi với công suất khoảng 43.000 mã lực. Lò phản ứng làm nguội bằng nước OK-650V có công suất lên đến 190 MW (và phiên bản hiện đại hóa Dự án 885M sẽ được lắp lò hơn 200 MW).

Tàu ngầm Dự án 885 được vũ trang với 8 ống phóng thẳng đứng dành cho các tên lửa hành trình Onik và Kalibr, 10 ống phóng ngư lôi loại 533 mm với tổng cộng 30 quả ngư lôi. Dòng tàu ngầm này trong tương lai sẽ được trang bị tên lửa hành trình đời mới là Kh-101 (kể cả loại Kh-102 mang đầu đạn hạt nhân) và các loại ngư lôi tự tìm đường phổ quát trong điều kiện nước sâu.

Lịch trình triển khai các tàu ngầm Yasen

Tàu ngầm đầu tiên của Dự án 885 Yasen (và cũng là chiếc duy nhất) là chiếc K-560 Severodvinsk (số hiệu xưởng sản xuất 160) đã được hạ thủy tại hãng tàu Sevmash vào ngày 15.6.2010, chuyển giao cho Hải quân Nga để đánh giá hoạt động vào ngày 30.12.2013, và chính thức gia nhập Hạm đội biển Bắc vào ngày 17.6.2014.

Tàu ngầm thứ hai K-561 Kazan (số hiệu 161) thuộc lớp cải tiến Dự án 855M được hạ thủy vào ngày 31.3.2017, dự kiến chuyển giao cho Hải quân Nga vào năm 2018.

Chiếc thứ ba K-573 Novosibirsk (số hiệu162) được khởi công vào ngày 26.7.2013, dự kiến giao cho Hải quân vào tháng 12.2019. Chiếc thứ tư K-571 Krasnoyarsk (số hiệu 163) được khởi công ngày 27.7.2014, thời điểm chuyển giao dự kiến vào tháng 12.2020. Chiếc thứ năm K-564 Arkhangelsk (số hiệu 164) được khởi công vào ngày 19.3.2015, dự kiến chuyển giao tháng 12.2021. Chiếc thứ sáu Perm (số hiệu 165) được khởi công vào ngày 29.7.2016, sẽ chuyển giao tháng 12.2022.

Một tàu ngầm khác tên Ulyanovsk (số hiệu 166) dự kiến sẽ khởi công vào tháng 7.2017 và được chuyển giao năm 2023.

RELATED ARTICLES

Tin mới