Thursday, March 28, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiNgoại trưởng Mỹ: Ông Tập đồng ý với ông Trump phải hành...

Ngoại trưởng Mỹ: Ông Tập đồng ý với ông Trump phải hành động đối phó Triều Tiên

Ngay sau khi ông Tập rời Mỹ, nhóm tàu tác chiến đầu tiên của Mỹ đang di chuyển từ Singapore sang phía Tây Thái Bình Dương lập tức chuyển hướng về vùng biển gần bán đảo Triều Tiên.

Tàu sân bay Carl Vinson. Ảnh: Business Insider

The Guardian dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 9/4 cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhận thức được mối đe dọa của Triều Tiên nên ông đã đồng ý về sự cần thiết phải tiến hành hành động đối với Bình Nhưỡng.

Cụ thể, trong cuộc trả lời phỏng vấn chương trình truyền hình CBS’s Face the Nation (Mỹ) hôm Chủ nhật vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump và ông Tập đã thảo luận về mối nguy hiểm của chương trình hạt nhân và phóng thử tên lửa đang leo thang tại Triều Tiên.

“Tôi luôn có hy vọng đối với việc thay đổi ý hệ của hai nhà lãnh đạo về hợp tác song phương trong vấn đề Triều Tiên. Hai bên đều nhận được tình hình Triều Tiên đã phát triển đến mức cực kỳ nguy hiểm. Bắc Kinh cũng hiểu rõ rằng, vấn đề Triều Tiên thậm chí đã đe dọa đến lợi ích cá nhân của quốc gia họ”, ông Tillerson nói.

Mới đây, ngày 8/4 – ngay sau khi ông Tập rời Mỹ, nhóm tàu tác chiến gồm tàu sân bay hạt nhân Carl Vinson, hai tàu khu trục và một tàu tuần dương đều mang tên lửa dẫn đường đang di chuyển từ Singapore sang phía Tây Thái Bình Dương lập tức chuyển hướng về vùng biển gần bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích Bắc Kinh trong cách tiếp cận thiếu hiệu quả về vấn đề Triều Tiên. Ngay trước thềm chuyến thăm Mỹ, ông chủ Nhà Trắng đã cảnh cáo, nếu Trung Quốc không phối hợp với Mỹ về vấn đề Triều Tiên, Washington sẽ độc lập giải quyết.

RELATED ARTICLES

Tin mới