Tuesday, April 23, 2024
Trang chủĐiểm tinPhilippines và Mỹ sẽ tập trận chung

Philippines và Mỹ sẽ tập trận chung

Quân đội Philippines ngày 16.4 tuyên bố sẽ tiến hành cuộc tập trận chung thường niên với Mỹ mang tên Balikatan (Vai kề vai) vào tháng tới.

Các binh sĩ Philippines trong một cuộc tập trận chung với Mỹ.

Binh sĩ hai nước sẽ diễn tập phòng chống thiên tai và khủng bố. “Chúng tôi đặt ra tình huống một cơn bão mạnh hay một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Philippines. Hai bên sẽ không tập trận bắn đạn thật như trước và chỉ tập trung vào công tác hỗ trợ dân sự và nhân đạo”, AFP dẫn lời ông Celeste Frank Sayson, người phát ngôn cho cuộc tập trận Balikatan tuyên bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Delfin Lorenzana cho biết chống khủng bố là ưu tiên hàng đầu của Philippines. Manila trong nhiều năm qua nỗ lực chống các tay súng nổi dậy Hồi giáo ở miền nam nước này, trong đó có một số nhóm tuyên bố trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Cuộc tập trận chung kéo dài 10 ngày này được nối lại kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte vào năm 2016 tuyên bố hủy các cuộc tập trận với Washington và yêu cầu tất cả lính Mỹ tại Philippines phải rút đi.

RELATED ARTICLES

Tin mới