Tuesday, April 23, 2024
Trang chủĐiểm tinBản tin Biển Đông ngày 19/04

Bản tin Biển Đông ngày 19/04

Bản tin Biển Đông ngày 19/04/2017.

Chuyên gia Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh cần kiềm chế hành động ở Biển Đông

Ngày 18/4, tờ Asahi Shimbun đăng bài phỏng vấn với ông Ngô Sỹ Tồn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biển Đông tại Hải Khẩu, Trung Quốc. Asahi Shimbun nhận định, qua nội dung phỏng vấn với một trong những chuyên gia nghiên cứu có ảnh hưởng nhất đến chính sách của Trung Quốc ở Biển Đông, dường như Trung Quốc đang muốn cho cộng đồng quốc tế thấy rằng lập trường của mình đã mềm mỏng hơn sau khi chịu sự chỉ trích mạnh mẽ từ các nước láng giềng và Mỹ đối với việc xây dựng các cơ sở quân sự trên các đảo, đá ở Biển Đông kể từ năm 2014. Tuy nhiên, tờ báo này cảnh báo, rất có thể rằng ông Ngô đang muốn đưa ra thông điệp rằng Trung Quốc sắp hoàn tất các mục tiêu chính của mình ở Biển Đông. Đáng chú ý, khi được hỏi về lý do vì sao ông Ngô Sỹ Tồn cho rằng Trung Quốc “cần phải thực hiện tự kiềm chế không thực hiện các hành động thái quá nhằm biến Biển Đông thành một căn cứ quân sự”, ông này cho biết “Trung Quốc cần giữ một mức độ kiềm chế nhất định đối với các hoạt động xây dựng ở Biển Đông” và “không nên quá hiếu thắng triển khai quân sự hóa các vùng biển” vì không muốn Trung Quốc bị coi là “nguy cơ” trong mắt các quốc gia và “tạo “cớ” để Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông”. Không những thế, khi được hỏi về khả năng áp đặt vùng nhận diện phòng không ở Biển Đông, ông này chỉ lấp lửng “Trung Quốc sẽ không làm điều này trong tương lai gần”.

ASEAN cần tập trung thảo luận các tranh chấp lãnh thổ trong năm Chủ tịch của Philippines

Ngày 18/4, trang Business Mirror đưa tin, Viện Nghiên cứu Stratbase (ADRi) cho biết Philippines cần tập trung nhiều hơn cho vị trí Chủ tịch ASEAN của mình năm nay để chú trọng vào các thách thức an ninh và chính trị căng thẳng nhất của Đông Nam Á hiện nay, trong đó có các tranh chấp lãnh thổ có liên quan đến nhiều bên. Theo Giám đốc ADRi, ông Dindo Manhit, trong bối cảnh tình hình Biển Đông đang có những thách thức mới, trong đó có sự kiện tàu Trung Quốc lảng vảng ở khu vực Benham Rise hay Trung Quốc rất có thể sẽ bồi đắp bãi cạn Scarborough ở Biển Đông, Philippines cần tiếp tục bảo vệ các quyền chủ quyền, bảo vệ lợi ích quốc gia của mình trước các hành động bất hợp pháp hay các hành động đơn phương. Hiện ADRi đang lên kế hoạch tổ chức một diễn đàn vào ngày 25/4 có chủ đề “Biển Đông: Philippines, ASEAN và các đối tác quốc tế” tại Thành phố Makati, Philippines. Tại đây, các chuyên gia nghiên cứu quan hệ quốc tế sẽ trao đổi, thảo luận, chia sẻ và cập nhật về những diễn biến mới nhất ở Biển Đông, khu vực Benham Rise và vai trò của ASEAN đối với việc bảo đảm ổn định khu vực. Ông Manhit cũng nói thêm, dù Phán quyết vụ kiện Trọng tài Biển Đông đã công bố được 9 tháng nhưng chính quyền Philippines vẫn chưa tận dụng được cơ hội để khẳng định vai trò của Phán quyết cũng như tầm quan trọng đối với khu vực và trật tự dựa trên luật lệ có lợi cho khu vực Đông Nam Á. Do đó, diễn đàn sẽ tạo cơ hội giải quyết các thách thức trên biển, đưa ra giải pháp để các quốc gia có thể chủ động và cùng với các quốc gia khác ủng hộ cũng như đề cao thượng tôn pháp luật, bảo vệ sự ổn định của khu vực Đông Nam Á. Diễn đàn sẽ tập trung thảo luận về hợp tác quốc tế, các cơ hội và thách thức về mặt pháp lý trong tương lai khi đã có Phán quyết. Diễn đàn sẽ có sự tham dự của cựu Ngoại trưởng Philippines Albert F. del Rosario, Tiến sỹ Renato de Castro thuộc Đại học De La Salle, chuyên gia phân tích chính trị Richard Heydarian, Tiến sỹ Jay Batongbacal thuộc Viện Nghiên cứu các vấn đề biển và Luật Biển và ông Antonio Custodio, cố vấn an ninh và quốc phòng cùa Philippines.

RELATED ARTICLES

Tin mới