Thursday, March 28, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiBQP TQ bị chỉ trích vì "đăng nhầm" ảnh tàu Mỹ, máy...

BQP TQ bị chỉ trích vì “đăng nhầm” ảnh tàu Mỹ, máy bay Nga để chúc mừng lực lượng hải quân

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hiện vẫn chưa lên tiếng trước “sự cố” trên.

Hình ảnh gây tranh cãi cắt từ tài khoản Weibo chính thức của Cục thông tin trực thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

23/4/2017 là ngày kỷ niệm 68 năm thành lập Hải quân Trung Quốc.

Tài khoản mạng xã hội Weibo chính thức của Cục thông tin trực thuộc Bộ Quốc phòng nước này đã đăng tải một bức ảnh tuyên truyền xuất hiện tàu sân bay, máy bay và tàu hộ vệ nhằm chúc mừng ngày thành lập của lực lượng hải quân.

Tuy nhiên, cư dân mạng Trung Quốc lại chỉ ra rằng, đây là một bức ảnh bị “chỉnh sửa ẩu” bởi xuất hiện trong ảnh là máy bay Nga và những chiếc tàu xung quanh là tàu của Mỹ.

Thậm chí, một tài khoản Weibo phân tích quân sự còn chỉ rõ từng hệ thống vũ khí xuất hiện trong ảnh gồm tàu đổ bộ USS San Antonio của Mỹ và máy bay MiG 35 của Nga.

Giới chuyên gia cho biết, do không nhận rõ số hiệu và các chi tiết về thiết kế của máy bay và tàu xuất hiện trong ảnh nên chưa thể xác định chính xác quan điểm của Bộ Quốc phòng với tranh luận của cư dân mạng Trung Quốc.

Đáng chú ý, đến thời điểm hiện tại, trước làn sóng tranh luận chỉ trích rầm rộ của cư dân mạng Trung Quốc ngay dưới bức ảnh thì Bộ Quốc phòng nước này vẫn chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào.

RELATED ARTICLES

Tin mới