Thursday, April 18, 2024
Trang chủBiển nóngHải quân Nga tiếp nhận tàu ngầm “Cá mập” đại dương mới

Hải quân Nga tiếp nhận tàu ngầm “Cá mập” đại dương mới

Hải quân Nga sẽ tiếp nhận tàu ngầm nâng cấp đầu tiên thuộc dự án 971 M đóng tàu ngầm hạt nhân đa năng K-328 “Báo đốm” vào năm tới.

Tàu ngầm nâng cấp sẽ được trang bị tên lửa Kalibr mới nhất, thiết bị điện tử hiện đại và các trạm thủy âm mạnh mẽ. Theo đặc tính kỹ thuật, Cá mập sẽ gần bằng tàu ngầm Ash hiện đại nhất của Hải quân Nga, Ash.

Hải quân sẽ tiếp nhận tàu ngầm nâng cấp thuộc dự án 971 mang tên “Cá mập sát thủ”, Tổng tham mưu trưởng Hải quân Nga cho báo Izvestia biết, và xác nhận sẽ có 4 tàu ngầm được nâng cấp theo hợp đồng gồm: K-238 “Báo đốm”, K-461 “Sói hoang”, K-91 “Bratsk” và K-295 “Samara”.

Tàu ngầm Cá mập sẽ giúp Hải quân Nga trở nên mạnh mẽ hơn

Nhà thầu đang thực hiện công việc nâng cấp tại trung tâm sửa chữa tàu Zvezdochka là một thành viên Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất.

“Hải quân sẽ tiếp nhận tàu ngầm “Báo đốm” thuộc dự án 917M vào năm 2018”, người phát ngôn trung tâm sửa chữa tàu Zvezdochka, Evgeny Gladyshev nói với Izvestia.

Tàu chiến có những đặc tính hiện đại sẽ đáp ứng yêu cầu của Hải quân về tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ 4.

Tàu ngầm dự án 971M có thể thực hiện nhiệm vụ săn tìm tàu ngầm di chuyển dưới nước, hàng không mẫu hạm đồng thời tấn công cơ sở trên bờ của kẻ thù.

Ban đầu, “Cá mập” được trạng bị tên lửa cận âm Granat mang đầu đạn hạt nhân. Tên lửa được phóng bằng ống phóng ngư lôi có đường kính 533mm.

Vũ khí trang bị cho tàu gồm 28 loại tên lửa. Nhưng vào cuối những năm 1980, tên lửa Granat được loại bỏ ra khỏi hạm đội Hải quân Nga.

Vũ khí trang bị cho tàu gồm 28 quả tên lửa Granat. Nhưng vào cuối những năm 1980, Hải quân Nga loại bỏ Granat ra khỏi kho vũ khí.

Cá mập sẽ thay thế Granat bằng tên lửa hành trình Kalibr mang đầu đạn thông thường, được nâng cấp đặc biệt để phóng từ lòng biển. Lần đầu tiên, tên lửa được phóng vào tháng 12-2015 từ tàu ngầm B-237 Rostov on Don trong chiến dịch chống khủng bố ở Syria.

Tàu ngầm hạt nhân đa mục địch thuộc dự án 917 (mât danh Bar) được Phòng khoa học Malachit ở Saint Peterburg phát triển.

Trên tàu ngầm “Cá mập” sẽ có các phòng vui chơi giải trí, xông hơi, bể bơi, tập thể dục và nghỉ ngơi dành cho thủy thủ.

Nhưng đặc tính chủ yếu của nó là giảm tối thiểu tiếng ồn. Điều này khiến các trạm thủy âm của kẻ thù thật sự không thể nhận ra “Cá mập”.

Giáo sư Vadim Kozyulin học viện Khoa học Quân sự Nga cho Izvestia biết dự án tàu ngầm 971 liên tục gây áp lực cho hải quân các quốc gia NATO và Mỹ.

 

RELATED ARTICLES

Tin mới