Thursday, April 25, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiNhật Bản xúc tiến triển khai tên lửa Tomahawk đối phó Triều...

Nhật Bản xúc tiến triển khai tên lửa Tomahawk đối phó Triều Tiên

Quân đội Nhật Bản đang xem xét triển khai tên lửa Tomahawk có tầm bắn 1.500 km nhằm đối phó mối đe doạ hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên.

Tên lửa Tomahawk có thể phóng đi từ tàu chiến hoặc tàu ngầm. (Ảnh: Yonhap)

Tên lửa Tomahawk có thể được phóng từ tàu chiến hoặc tàu ngầm, tránh được mạng lưới ra-đa, tấn công chính xác vào các căn cứ quan trọng của đối phương. Tên lửa này là một vũ khí tiêu biểu từng được Mỹ sử dụng trong vụ tấn công vào căn cứ không quân của Syria.

Hãng tin Kyodo ngày 8.5 đưa tin, Nhật Bản đang xúc tiến phương án lắp tên lửa Tomahawk trên tàu khu trục Aegis cho Lực lượng phòng vệ trên biển của nước này. Trong trường hợp đó, Tomahawk sẽ có thể đặt các căn cứ quan trọng trên toàn Triều Tiên vào tầm ngắm.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, việc Tokyo bố trí loại vũ khí có thể tấn công căn cứ quân sự như tên lửa Tomahawk là đi ngược lại với điều 9 Hiến pháp Hòa bình của Nhật Bản, quy định Tokyo chỉ được phép dùng sức mạnh phòng ngự khi bị tấn công.

RELATED ARTICLES

Tin mới