Tuesday, April 16, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiTriều Tiên bắn tin 'hòa giải' đến Hàn Quốc

Triều Tiên bắn tin ‘hòa giải’ đến Hàn Quốc

Báo Rodong Sinmun của Đảng Lao động Triều Tiên đã chuyển thông điệp đầu tiên của Bình Nhưỡng đến tân tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, kêu gọi ngừng đối đầu.

Tân tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In nói chuyện điện thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông ở nhà riêng tại Seoul – Ảnh: Reuters

“Hai miền Triều Tiên nên tôn trọng lẫn nhau và cùng mở ra một chương mới, tiến tới cải thiện quan hệ giữa hai bên, thống nhất liên Triều”, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lại thông điệp của chính quyền Bình Nhưỡng trên tờ Rodong Simmun.

Để làm được những điều đó, phía Triều Tiên kêu gọi chính quyền mới ở Hàn Quốc nên ngừng các chính sách mang tính đối đầu với miền Bắc của các chính quyền tiền nhiệm; nên ngừng tập trận với Mỹ; ngăn các thành phần chống đối Triều Tiên phát tán tờ rơi trên lãnh thổ miền Bắc.

Nhận định với Yonhap, giáo sư Yang Moo Jin, Đại học Nghiên cứu Triều Tiên, nói: “Triều Tiên đã gián tiếp tuyên bố những gì họ muốn thấy từ chính quyền mới ở Hàn Quốc thông qua tờ Rodong Simmun”.

Thông điệp của Triều Tiên được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi ông Moon Jae In nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc. 

Phát biểu sau lễ tuyên thệ vào ngày hôm qua, ông Moon tuyên bố sẵn sàng sang Bình Nhưỡng vào thời điểm thích hợp, khẳng định sẽ làm tất cả những gì có thể để đem lại hòa bình cho bán đảo Triều Tiên.

Ông Moon, người từng là Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần 2 (2007), đang được hi vọng sẽ thổi làn gió mới hạ nhiệt những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Trong thời gian vận động tranh cử, ông Moon tuyên bố sẽ theo đuổi cách tiếp cận mềm dẻo và linh hoạt với Triều Tiên, vừa thúc đẩy phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên song song đối thoại với Bình Nhưỡng.

Thông điệp đối thoại này đã được Triều Tiên nhắc đến trong bài viết ngày hôm nay.

“Triều Tiên và Hàn Quốc nên tìm kiếm đối thoại và đàm phán ở nhiều cấp độ khác nhau”, tờ Rodong Simmun viết, đồng thời kêu gọi giảm căng thẳng quân sự giữa hai miền.

Bình Nhưỡng cũng kêu gọi thiết lập các giải pháp mới với Seoul, giảm nguy cơ xung đột giữa hai nước ở khu vực gần biên giới, cả trên đất liền và trên biển (khu vực phía tây Hoàng Hải).

RELATED ARTICLES

Tin mới