Tuesday, April 23, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiTổng thống Trump chủ trương “giơ cao đánh khẽ” Triều Tiên

Tổng thống Trump chủ trương “giơ cao đánh khẽ” Triều Tiên

Tổng thống Donald Trump nói với đặc sứ của Tổng thống Hàn Quốc rằng, ông sẵn sàng giải quyết khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên thông qua giao tiếp với điều kiện thích hợp.

Reuters dẫn tin từ thông tấn xã Yonhap của Hàn Quốc ngày 17.5 cho hay, dù tuyên bố có thể xảy ra xung đột lớn với Triều Tiên và rằng, mọi phương án đều được bàn tới, nhưng ông Trump tỏ ra muốn giải quyết cuộc khủng hoảng một cách ngoại giao và ôn hòa, có thể là thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ra tranh cử với phương châm tiếp cận Bình Nhưỡng ôn hòa hơn, nhưng ông nhấn mạnh, Triều Tiên phải thay đổi thái độ khăng khăng phát triển vũ khí trước khi có thể đối thoại.

Đặc sứ của ông Moon tại Washington, ông Hong Seok-hyun, cho biết, Tổng thống Mỹ nói rằng, sẵn sàng ‘giao tiếp’ để kiến tạo hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, vẫn theo ông Hong thuật lại, Tổng thống Trump nói, áp lực sẽ là tiền đề trong cách tiếp cận với Bình Nhưỡng.

Một nhà ngoại giao cao cấp của Bình Nhưỡng tuyên bố, Triều Tiên sẵn sàng đàm phán với Washington dưới điều kiện thích hợp.

RELATED ARTICLES

Tin mới