Thursday, March 28, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiÔng Trump đề nghị làm trung gian trong cuộc khủng hoảng vùng...

Ông Trump đề nghị làm trung gian trong cuộc khủng hoảng vùng Vịnh

Theo AFP và Reuters, ngày 7/6, trong cuộc điện đàm với Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất Washington làm trung gian trong cuộc khủng hoảng gây chia rẽ các đồng minh của Mỹ và đẩy các cường quốc khu vực tới tình trạng đối đầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ở thủ đô Washington ngày 1/6. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ: “Tổng thống (Trump) đã đề nghị giúp đỡ các bên giải quyết những bất đồng của họ, trong đó bao gồm cả một cuộc gặp tại Nhà Trắng nếu cần thiết. Tổng thống nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tất cả các nước trong khu vực hợp tác với nhau để ngăn chặn việc tài trợ cho các tổ chức khủng bố cũng như chặn đứng hoạt động tuyên truyền tư tưởng cực đoan.”

Về phần mình, Qatar đã xác nhận cuộc điện đàm trên, đồng thời cho hay ông Trump đã bày tỏ sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng ngoại giao tại vùng Vịnh, nhấn mạnh nhà lãnh đạo này mong muốn khu vực vùng Vịnh duy trì ổn định.

RELATED ARTICLES

Tin mới