Friday, April 19, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiTriều Tiên kêu gọi HĐBA thảo luận về các cuộc tập trận...

Triều Tiên kêu gọi HĐBA thảo luận về các cuộc tập trận Mỹ-Hàn

Theo AP, ngày 25/10, Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Ja Song Nam đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhanh chóng thảo luận về các cuộc tập trận hải quân chung gần đây của Mỹ gần bán đảo Triều Tiên, đồng thời cho rằng các cuộc tập trận này là sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công phủ đầu và chiến tranh hạt nhân nhằm vào đất nước của ông.

Các binh sỹ Hàn Quốc tham gia một cuộc tập trận. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Trong lá thư gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Ja Song Nam cho biết các cuộc tập trận hải quân này là “sự huy động chung những tài sản chiến lược hạt nhân” lớn nhất sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng trước “đưa ra tuyên bố mạnh mẽ nhất về một cuộc chiến tranh trong lịch sử bằng tuyên bố đe dọa “phá hủy hoàn toàn” Triều Tiên.

Theo ông Ja Song Nam, các cuộc tập trận hải quân chung vốn bắt đầu từ ngày 16/10 với sự tham gia của tàu sân bay hạt nhân Ronald Reagan, 3 tàu ngầm hạt nhân, các tàu khu trục Aegis và hơn 40 tàu chiến khác cũng như nhiều máy bay chiến đấu “tất cả các loại” đã làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Đại sứ Triều Tiên nhấn mạnh: “Điều này không thể bị bỏ qua. Thực thế là Mỹ đang không bằng lòng với cuộc tập trận quân sự chung trên bán đảo Triều Tiên và sẽ gây ồn ào bằng sức ép quân sự với Triều Tiên trên phạm vi toàn cầu cũng như sẽ ngày càng công khai trong nỗ lực triển khai tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các lực lượng vũ trang khác của các nước theo gót nước này trên bán đảo Triều Tiên trong trường hợp khẩn cấp.”

Trong lá thư gửi tới Đại sứ Pháp tại Liên hợp quốc Francois Delattre kiêm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Ja Song Nam yêu cầu hội đồng này xem các cuộc tập trận quân sự chung của Mỹ như “một vấn đề nghị sự khẩn cấp,” đồng thời nói rằng “những cuộc tập trận quân sự này đã tạo ra một mối đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế”.

RELATED ARTICLES

Tin mới