Tuesday, April 23, 2024
Trang chủBiển nóngSiêu tàu sân bay Mỹ ở Thái Bình Dương

Siêu tàu sân bay Mỹ ở Thái Bình Dương

Mỹ mới đây thông báo hàng không mẫu hạm USS Nimitz đã rời Trung Đông và hướng tới Thái Bình Dương theo lịch trình đã định.

Nimitz sẽ tham gia cùng 2 tàu sân bay khác của Mỹ đang có mặt ở Thái  Bình Dương là USS Ronald Reagan và USS Theodore Roosevelt giữa lúc căng thẳng với Triều Tiên tăng cao.

Hơn một tháng qua, Triều Tiên chưa thử một quả tên lửa nào. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn không ngừng dọa tấn công Guam, thậm chí cảnh báo kích nổ một vũ khí hạt nhân trên bầu trời.

Business Insider nêu ra những vũ khí được trang bị trên ba siêu tàu sân bay trên của Mỹ:

tàu sân bay Mỹ,vũ khí Mỹ,hàng không mẫu hạm Mỹ

Nimitz là chiếc “cao tuổi” nhất, bắt đầu làm nhiệm vụ năm 1975. Roosevelt nhận nhiệm vụ từ năm 1986 còn Reagan từ năm 2003. (Ảnh: Hải quân Mỹ)
tàu sân bay Mỹ,vũ khí Mỹ,hàng không mẫu hạm Mỹ
Mỗi tàu có 2 lò phản ứng hạt nhân cấp điện cho 4 tuốc-bin hơi nước và các thiết bị giúp tàu đạt vận tốc hơn 55 km/h. (Ảnh: Hải quân Mỹ)
tàu sân bay Mỹ,vũ khí Mỹ,hàng không mẫu hạm Mỹ
USS Theodore Roosevelt.

Các tàu được chỉ định một phi đội – thường bao gồm 9 tổ và 5 loại máy bay khác nhau sau đây:

tàu sân bay Mỹ,vũ khí Mỹ,hàng không mẫu hạm Mỹ
Bốn tổ bay gồm các chiến cơ F/A-18 Hornet và Super Hornet.
tàu sân bay Mỹ,vũ khí Mỹ,hàng không mẫu hạm Mỹ
Một tổ E-2C Hawkeyes. 
tàu sân bay Mỹ,vũ khí Mỹ,hàng không mẫu hạm Mỹ
Một tổ EA-18G Growler.
tàu sân bay Mỹ,vũ khí Mỹ,hàng không mẫu hạm Mỹ
Một tổ C2-A Greyhound.
RELATED ARTICLES

Tin mới