Saturday, April 20, 2024
Trang chủBiển nóngMàn trình diễn thị uy của 3 tàu sân bay Mỹ tại...

Màn trình diễn thị uy của 3 tàu sân bay Mỹ tại vùng nóng Triều Tiên

Ba tàu sân bay của Hải quân Mỹ chuẩn bị tiến hành tập trận với các tàu chiến Nhật Bản là lời cảnh báo đanh thép, rõ ràng tới Bắc Triều Tiên.

Cuộc tập trận kéo dài 4 ngày sắp được tiến hành trên vùng hải phận quốc tế, sát với bờ biển phía đông của Hàn Quốc là kết quả sau những tranh luận “lời qua tiếng lại” giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un.

Nhóm tàu sân bay của Mỹ gồm USS Ronald Reagan, Theodore Roosevelt và Nimitz sẽ lần lượt tiếp cận khu vực tập trận và ở lại đó cho đến thứ ba, Tham mưu trưởng Liên quân của Hàn Quốc cho hay.

Ba máy bay tiêm kích F/A-18E Super Hornets bay theo đội hình chiến đấu phía trên hàng không mẫu hạm Ronald Reagan (CVN 76), USS Theodore Roosevelt (CVN 71), USS Nimitz (CVN 68) và nhóm tàu chiến đấu, bảo vệ cùng các tàu chiến của Hải quân Hàn Quốc trong quá trình hành quân đến khu vực Tây Thái Bình Dương.

Ba máy bay tiêm kích F/A-18E Super Hornets bay theo đội hình chiến đấu phía trên hàng không mẫu hạm Ronald Reagan (CVN 76), USS Theodore Roosevelt (CVN 71), USS Nimitz (CVN 68) và nhóm tàu chiến đấu, bảo vệ cùng các tàu chiến của Hải quân Hàn Quốc trong quá trình hành quân đến khu vực Tây Thái Bình Dương.

Nhóm tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76), USS Theodore Roosevelt (CVN 71) và USS Nimitz (CVN 68) diễn tập trên hải phận quốc tế ở phía Tây Thái Bình Dương.

Nhóm tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76), USS Theodore Roosevelt (CVN 71) và USS Nimitz (CVN 68) diễn tập trên hải phận quốc tế ở phía Tây Thái Bình Dương.

Bức ảnh của Hải quân Mỹ chụp ngày 12/11/2017 cho thấy (từ phía trước ra phía sau) các tàu của lực lượng phòng vệ Nhật Bản: tàu khu trục JS Makinami lớp Takanami, tàu khu trục JS Inazuma lớp Murasame cùng các tàu chiến hộ tống của Mỹ: tuần dương hạm USS Bunker Hill có trang bị tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga và tàu khu trục USS Preble có tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke đang di chuyển trên vùng biển phía tây Thái Bình Dương.

Bức ảnh của Hải quân Mỹ chụp ngày 12/11/2017 cho thấy (từ phía trước ra phía sau) các tàu của lực lượng phòng vệ Nhật Bản: tàu khu trục JS Makinami lớp Takanami, tàu khu trục JS Inazuma lớp Murasame cùng các tàu chiến hộ tống của Mỹ: tuần dương hạm USS Bunker Hill có trang bị tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga và tàu khu trục USS Preble có tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke đang di chuyển trên vùng biển phía tây Thái Bình Dương.

Ba hàng không mẫu hạm này sẽ tiến hành tập trận chung vào thứ hai, dẫn lời quan chức quân sự Hàn Quốc giấu tên.

Cuộc diễn tập có sự tham gia của 11 tàu chiến công nghệ Aegis của Mỹ, cùng 7 tàu chiến của Hàn Quốc, bao gồm hai tàu công nghệ Aegis. Công nghệ Aegis là công nghệ định vị và dẫn đường cho tên lửa trên tàu chiến.

Cuộc tập trận nhằm nâng cao khả năng hợp đồng tác chiến, khả năng sử dụng không quân trên chiến trường biển, đồng thời thể hiện “sự đồng tâm, hợp tác, nhất trí của quân đội hai nước, sẵn sàng đánh bại mọi khiêu khích từ phía Bắc Triều Tiên trong mọi trường hợp” – dẫn tuyên bố của giới chức quân sự Seoul.

Theo thông báo từ Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2007, diễn ra một cuộc có sự tham gia, phối hợp tác chiến của ba tàu sân bay của Mỹ.

 Mỹ đã và đang ngày càng thường xuyên hơn gửi các lực lượng chiến lược, bao gồm các máy bay ném bom tầm xa, tới khu vực để tiến hành tuần tra, do thám và tập trận trong bối cảnh Bắc Triều Tiên đang nỗ lực mở rộng chương trình vũ khí hạt nhân của họ.

Trong những tháng gần đây, Bắc Triều Tiên đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa với nhiều cải tiến có thể bắn tời lãnh thổ nước Mỹ, cũng như tiến hành các vụ thử các vũ khí hạt nhân với sức công phá cực lớn. Hai quả tên lửa cũng đã được bắn từ Bắc Triều Tiên, qua không phận Nhật Bản, hướng tới đảo Guam – vùng lãnh thổ và căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ ở Thái Bình Dương.

Tổng thống Trump đang quyết tâm vận động dư luận thế giới gây sức ép lên chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên trong chuyến công du đến châu Á tháng 11/2017. Mới đây, vào hôm thứ ba, trong phát biểu trước quốc hội Hàn Quốc, ông Trump cũng tuyên bố: “(Bắc Triều Tiên) không được phép đánh giá thấp chúng ta. Và cũng không nên thử đùa giỡn với chúng ta… Vũ khí (Bắc Triều Tiên) đang phát triển sẽ không đảm bảo sự an toàn cho họ. Họ đang tự đưa mình vào tình thế nguy hiểm. Mỗi hành động gây hấn của họ theo con đường xung đột này sẽ càng gia tăng tai họa mà họ phải gánh chịu.”

Ngày 11/11, chính quyền ông Kim đã có phản ứng với lời cáo buộc ông Trump đang cố gắng bôi nhọ Bắc Triều Tiên, cũng như cô lập họ khỏi cộng đồng quốc tế và gây chia rẽ, làm suy yếu nội bộ chính quyền Bắc Triều Tiên.

“Những hành động thiếu khôn ngoan từ một lão già gàn dở như Trump sẽ không làm chúng ta sợ hãi, chùn bước.” Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên cho biết. “Ngược lại, sự đe dọa đó sẽ khiến chúng ta càng thêm vững tin hơn rằng lựa chọn của chúng ta, đồng thời phát triển kinh tế và xây dựng lực lượng hạt nhân là đúng đắn. Nó là động lực để chúng ta càng đẩy nhanh nỗ lực hoàn thiện lực lượng hạt nhân của mình.”

Đáp trả lại thông điệp trên, trên trang Twitter cá nhân từ Hà Nội vào sáng 12/11, Tổng thống Trump viết: “Tại sao Kim Jong-un lại xúc phạm bằng cách gọi tôi là một lão già, [trong khi] tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ gọi hắn là “lùn và béo” cả?”

RELATED ARTICLES

Tin mới