Friday, March 29, 2024
Trang chủĐàm luậnBiên giới Ấn, TQ - mảnh đất nóng

Biên giới Ấn, TQ – mảnh đất nóng

 

Khoảng 1.600 – 1.800 binh sĩ Trung Quốc được cho là đóng quân thường trực ở cao nguyên Doklam, điểm nóng trong căng thẳng biên giới với Ấn Độ cách đây hơn 3 tháng.

Chính phủ Ấn Độ tiết lộ lính Trung Quốc đã xây dựng hai bãi đáp trực thăng, nâng cấp nhiều tuyến đường, lập lán trại và xây nhà kho ở cao nguyên Doklam. Đây được cho là kế hoạch của Trung Quốc nhằm xây dựng căn cứ quân sự thường trực. Các nguồn tin cho biết thêm sau cuộc đối đầu ở Doklam kéo dài 73 ngày và kết thúc hôm 28.8, dù hai bên nhất trí rút quân nhưng các binh sĩ Trung Quốc vẫn tiếp tục hiện diện tại đây.

Cao nguyên Doklam hiện do Bhutan kiểm soát nhưng Trung Quốc có yêu sách chủ quyền và gọi là Động Lãng. Đây cũng là nơi giao nhau giữa biên giới ba nước Trung Quốc, Bhutan và Ấn Độ. Hồi tháng 6.2017, cuộc đối đầu giữa binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ bùng nổ khi Bắc Kinh mở rộng con đường ở Doklam hướng sang phía nam, giáp với Ấn Độ.

Các binh sĩ Ấn Độ được điều động ngăn chặn động thái thái này. Ấn Độ tuyên bố hành động thay cho Bhutan, vốn là quốc gia có “mối quan hệ đặc biệt”. Times of India cảnh báo Trung Quốc sẵn sàng chiếm Doklam để có thể dễ dàng điều quân tràn sang Ấn Độ.

Truyền thông Ấn Độ đưa ra thông tin trên đúng vào thời điểm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đến thủ đô New Delhi vào ngày 11.12. Tham dự hội nghị ngoại trưởng Nga – Ấn Độ – Trung Quốc tại New Delhi, ông Vương cho biết “nhiều bài học được rút ra” từ vụ đối đầu ở Doklam, đồng thời kêu gọi giải quyết vấn đề biên giới thông qua biện pháp ngoại giao và tăng cường hợp tác song phương.

Cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề hội nghị cấp cao nhóm BRICS – bao gồm Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, Nga và Trung Quốc – quan trọng không kém gì chính hội nghị này

 Trung Quốc đóng quân ở Doklam, nhấn mạnh New Delhi phải chấp nhận sự thật và tránh “xâm lược” lãnh thổ nước này, ám chỉ vụ rơi máy bay không người lái (UAV) hồi tuần rồi. Bắc Kinh cáo buộc New Delhi xâm phạm không phận và đề nghị xin lỗi sau khi UAV của Ấn Độ trinh sát dọc biên giới gặp sự cố và rơi xuống Tây Tạng. Hoàn Cầu thời báo còn cảnh báo Ấn Độ sẽ bại trận nếu chạy đua vũ trang tại biên giới với Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đồng thời khẳng định có quyền triển khai binh sĩ đến khu vực biên giới với Ấn Độ nhưng từ chối thông báo họ sẽ hiện diện tại Doklam trong bao lâu. Trước đây, quân đội Trung Quốc từng tuyên bố các binh sĩ chỉ đến tuần tra Doklam 2 lần/năm, vào tháng 4 – 5 và 10 – 11 nhằm củng cố yêu sách chủ quyền. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm hồi đầu tháng 12 từng hé lộ sẽ “duy trì sự hiện diện đáng kể” tại đây.

Căng thẳng ở vùng biên giới Ấn Độ và Trung Quốc vẫn âm ỉ bấy lâu nay kể từ chiến tranh năm 1962. Bộ Quốc phòng Ấn Độ hồi 9.12 ra lệnh tất cả lính biên phòng gỡ bỏ ứng dụng điện thoại do các công ty Trung Quốc phát triển vì lo ngại bị do thám. Trước đó, họ còn bị cấm dùng điện thoại do Trung Quốc sản xuất.

RELATED ARTICLES

Tin mới