Thursday, April 18, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnTQ đóng cửa 13.000 website trong 3 năm

TQ đóng cửa 13.000 website trong 3 năm

Ngày 24.12, Tân Hoa xã đưa tin từ năm 2015 đến nay, chính quyền Trung Quốc đã đóng cửa hơn 13.000 website trái luật hoặc vi phạm các quy định khác của nước này.

Bên cạnh đó, gần 10 triệu tài khoản mạng xã hội cũng bị chặn. Nhà chức trách chủ yếu nhắm vào nội dung bạo lực và khiêu dâm “nhằm làm sạch không gian mạng”.

Trong những năm qua, Bắc Kinh áp dụng các biện pháp quản lý internet và vận hành hệ thống kiểm duyệt trực tuyến nghiêm ngặt. Nhiều nền tảng công nghệ phổ biến trên thế giới như Facebook, Google đều bị chặn bởi cái gọi là “Vạn lý hỏa thành” (Great Firewall).

Tại Hội nghị Internet thế giới lần thứ tư hồi đầu tháng ở tỉnh Chiết Giang, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố sẽ không đóng cửa với internet toàn cầu, nhưng chủ quyền không gian mạng “là chìa khóa trong tầm nhìn phát triển an ninh mạng ở nước này”.

RELATED ARTICLES

Tin mới