Thursday, March 28, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiTriều Tiên sẽ bị xóa sổ nếu tấn công hạt nhân Hàn...

Triều Tiên sẽ bị xóa sổ nếu tấn công hạt nhân Hàn Quốc và Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo ngày 29/1 nhấn mạnh Triều Tiên sẽ biến mất khỏi bản đồ thế giới nếu lựa chọn giải pháp tấn công hạt nhân vào Hàn Quốc hay Mỹ.

“Chính quyền Triều Tiên chắc chắn sẽ biến khỏi bản đồ thế giới nếu sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại Hàn Quốc và Mỹ. Ý tưởng Triều Tiên dùng vũ khí hạt nhân để hợp nhất hai miền đã quá lỗi thời”, Yonhap dẫn lời ông Song phát biểu tại hội thảo an ninh ở Singapore.

Cũng theo ông Song, việc nhà lãnh đạo Triều Tiên đe dọa tấn công hạt nhân chỉ mang tính “tuyên truyền” và không có bất cứ hành động cụ thể nào xảy ra sau tuyên bố này. Tuy nhiên, hiện tại, Triều Tiên vẫn không có ý định từ bỏ kế hoạch sở hữu năng lực phòng thủ hạt nhân.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Song cũng nhấn mạnh tới quan điểm cải thiện quan hệ Hàn – Triều mà Seoul đang tiến hành thông qua đối thoại.

“Đây là con đường gian nan và mất nhiều thời gian. Nhưng tôi cho rằng Hàn Quốc cần phải kiên nhẫn”, ông Song nói.

Triều Tiên sẽ bị xóa sổ nếu tấn công hạt nhân Hàn Quốc và Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo (Ảnh: Yonhap).

Tuyên bố của ông Song được đưa ra chỉ sau vài ngày ông này gặp gỡ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tại Hawaii. Hai nước đã tái khẳng định hợp tác để giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và khẳng định “mọi nỗ lực nhằm chia rẽ liên minh Mỹ – Hàn sẽ đều gặp thất bại”.

Cuộc gặp giữa các quan chức hàng đầu Mỹ – Hàn diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un hạ lệnh nối lại đường dây nóng liên lạc với Hàn Quốc trước thềm Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang diễn ra vào tháng Hai tới.

Triều Tiên sẽ bị xóa sổ nếu tấn công hạt nhân Hàn Quốc và Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và người đồng cấp Hàn Quốc Song Young-moo (Ảnh: Getty).

Cuộc họp giữa hai quan chức cấp cao và diễn đàn an ninh đã đề cập trên được tổ chức trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên phần nào được xoa dịu. Kết quả này có được sau khi ông Kim Jong-un ra lệnh khôi phục đường dây nóng với nước láng giềng miền Nam trước thềm diễn ra Thế vận hội mùa đông ở Pyeongchang, Hàn Quốc.

Trong năm 2016, mối quan hệ giữa Triều Tiên và cộng đồng quốc tế đã nhiều lần rơi vào căng thẳng sau khi Bình Nhưỡng tiến hành phóng thử hàng loạt tên lửa và hạt nhân. Hành động của Triều Tiên đã buộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ban hành liên tiếp lệnh cấm vận.

Cùng ngày, giới chức quân đội Hàn Quốc nhận định Triều Tiên có thể sẽ tiến hành một cuộc diễu binh quy mô lớn vào đầu tháng tới tương tự cuộc diễu binh được tổ chức kỷ niệm sinh nhật cố lãnh tụ Kim Nhật Thành. Người phát ngôn Roh Jae-cheon của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn quốc phát biểu với báo giới: “Chúng tôi vẫn luôn phối hợp với phía Mỹ để theo dõi chặt chẽ động thái sắp tới của Triều Tiên.”

Khi được hỏi về những mối quan ngại rằng Triều Tiên sẽ cho công bố các loại tên lửa đạn đạo liên lục địa, ông Roh cho rằng nếu được tổ chức, cuộc diễu binh sẽ diễn ra “theo kiểu tương tự” như cuộc trước đây, trong đó Triều Tiên công bố nhiều loại tên lửa đạn đạo như tên lửa liên lục địa và phóng từ tàu ngầm.

Báo chí gần đây đưa tin Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành một cuộc diễu binh vào ngày 8/2 tới để kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên, ngay trước thềm lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 tại Hàn Quốc vào ngày 9/2.

RELATED ARTICLES

Tin mới