Tuesday, April 23, 2024
Trang chủSự thật Trung HoaQuân đội TQ muốn tăng cường vũ khí hạt nhân

Quân đội TQ muốn tăng cường vũ khí hạt nhân

Tờ PLA Daily ngày 31.1 đăng tải bài xã luận cho rằng nước này sở hữu kho vũ khí hạt nhân “đủ lớn để không bị bắt nạt” nhưng cần tăng cường do Mỹ thay đổi chiến lược.

“Nhằm duy trì vị thế cường quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, Trung Quốc phải tăng cường, phát triển năng lực và kho vũ khí hạt nhân đáng tin cậy”, theo cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc.

Bài xã luận được đăng tải trước khi Lầu Năm Góc công bố Đánh giá chung về tình trạng hạt nhân (NPR) vào ngày 2.2.
 Bản thảo NPR bị rò rỉ cho thấy Mỹ muốn mở rộng, hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân, bao gồm tăng cường các loại đầu đạn có lượng phóng xạ hạn chế để có thể sử dụng dễ dàng hơn.
Dù Trung Quốc chưa bao giờ công bố thông tin, nhưng Hiệp hội kiểm soát vũ khí (Mỹ) ước tính nước này có khoảng 270 đầu đạn, đứng thứ 4 trong số 5 cường quốc hạt nhân trên thế giới.
Đứng đầu là Nga với 7.000 đầu đạn, tiếp theo là Mỹ (6.800), Pháp (300) và Anh (215).
RELATED ARTICLES

Tin mới