Saturday, April 20, 2024
Trang chủĐiểm tinTQ thử nghiệm tên lửa đánh chặn

TQ thử nghiệm tên lửa đánh chặn

Bắc Kinh tuyên bố thử thành công công nghệ đánh chắn tên lửa tầm trung từ mặt đất trong vụ phóng mới nhất.

Một hệ thống tên lửa phòng không của Trung Quốc thử nghiệm bắn đạn thật. Ảnh: China Daily.

“Cuộc thử nghiệm đã đạt được những mục tiêu đặt ra. Vụ thử phục vụ công tác phòng thủ và không nhắm tới bất cứ quốc gia nào”, Reuters hôm nay dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Cơ quan này khẳng định công nghệ đánh chặn tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất đã được thử nghiệm trong vụ phóng ngày 5/2, bên trong phạm vi biên giới của Trung Quốc.

Trung Quốc thường không công khai thông tin về các chương trình tên lửa, ngoài các thông báo ngắn của Bộ Quốc phòng và truyền thông nhà nước. Truyền thông Bắc Kinh cho biết nước này đã thử nghiệm tên lửa đánh chặn từ năm 2010 đồng thời khẳng định đây là động thái cần thiết để đảm bảo an ninh quốc phòng.

Gần đây, truyền thông Trung Quốc cho biết quân đội nước này đã nâng cấp toàn bộ kho tên lửa đạn đạo trong biên chế.

Trung Quốc gần đây bày tỏ quan ngại về việc Mỹ triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc. Bắc Kinh tin rằng radar của THAAD có thể thâm nhập sâu vào lãnh thổ Trung Quốc và làm mất thế cân bằng an ninh khu vực.

RELATED ARTICLES

Tin mới