Friday, March 29, 2024
Trang chủĐiểm tinTQ khoe thử thành công tên lửa, lên tiếng việc "động binh"...

TQ khoe thử thành công tên lửa, lên tiếng việc “động binh” áp biên Triều Tiên

Trung Quốc tuyên bố đã tiến hành thành công một cuộc thử nghiệm đánh chặn tên lửa đạn đạo, giữa bối cảnh vấn đề hạt nhân bán đảo còn căng thẳng.

Tên lửa HQ-9 của Trung Quốc (Ảnh: Chinanews)

Thông cáo báo chí của Bộ quốc phòng nước này cho biết một tên lửa đánh chặn từ mặt đất đã được bắn đi để hạ một tên lửa đạn đạo, khi tên lửa tấn công đang ở phạm vi ngoài tầng khí quyển của trái đất.

Vụ thử được tiến hành hôm thứ Hai, 5/2, tại một địa điểm ở Trung Quốc. Không có thông tin nào được công bố thêm. Lầu Bát Nhất nói vụ thử này không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào.

Tuy nhiên, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) bình luận, vụ thử tên lửa của quân đội Trung Quốc diễn ra giữa lúc căng thẳng quốc tế đã kéo dài nhiều tháng, liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của CHDCND Triều Tiên.

Trung Quốc và Nga phản đối việc triển khai lá chắn tên lửa THAAD – do Mỹ phát triển – trên lãnh thổ Hàn Quốc, vì tin rằng radar hiện đại của nó có thể bao phủ nhiều phần trong lãnh thổ hai nước này, và tổn hại an ninh của Nga-Trung.

Lần đầu Trung Quốc thử đánh chặn bằng tên lửa mặt đất “tầm trung” là vào năm 2010, lần thứ hai sau đó 3 năm. Mỹ cũng phát triển công nghệ tương tự – theo SCMP.

Bên cạnh thông báo về vụ thử tên lửa đánh chặn, Bộ quốc phòng Trung Quốc cũng bác bỏ thông tin trên báo chí Hàn Quốc, nói rằng Bắc Kinh đã điều động lực lượng chống tên lửa áp sát biên giới Triều Tiên.

Bộ quốc phòng Trung Quốc ngày 5/2 khẳng định “các báo cáo liên quan không phải là sự thật”, đề cập thông tin được đưa trên tờ Chosun Ilbo ngày 5/2, nói rằng Quân giải phóng nhân dân (PLA) đã triển khai lực lượng đánh chặn tên lửa ở biên giới Trung-Triều nhằm ứng phó khả năng phát sinh tình huống khẩn cấp.

Chosun dẫn “nguồn tin cấp cao của Triều Tiên tại Trung Quốc” nói, “tiếp theo việc bố trí các đơn vị tăng thiết giáp tại khu tự trị dân tộc Triều Tiên ở Diên Biên, tỉnh Cát Lâm, bắt đầu từ cuối năm ngoái quân đội Trung Quốc gia tăng triển khai trận địa đánh chặn tên lửa”, với khoảng 300.000 binh sĩ được điều động.

Tờ báo Hàn Quốc dẫn một nguồn tin khác khẳng định “quân đội Trung Quốc đang tập trung bố trí tên lửa đánh chặn ở khu vực gần sông Áp Lục và sông Đồ Môn ở biên giới hai nước”. Theo nguồn tin, đây là hành động nhằm ngăn chặn chiến tranh bùng phát và tránh các mục tiêu của Trung Quốc bị tên lửa/chiến đấu cơ phá hủy.

RELATED ARTICLES

Tin mới