Saturday, April 20, 2024
Trang chủBiển nóngCampuchia tập trận chung với ‘bạn lớn’ TQ

Campuchia tập trận chung với ‘bạn lớn’ TQ

Reuters ngày 17.3 đưa tin 280 quân nhân Campuchia cùng 216 lính Trung Quốc vừa bắt đầu cuộc tập trận chung Rồng Vàng 2018, nhằm tôn vinh 60 năm quan hệ ngoại giao, vào lúc quan hệ Campuchia-Mỹ xấu đi.

Xe tăng được tung vào cuộc tập trận chung – Ảnh: Gulf Today

Cuộc tập trận Rồng Vàng 2018 diễn ra từ ngày 17-30.3, ở tỉnh Kampong Speu (Campuchia), có tổ chức bắn đạn thật và gồm nhiều hoạt động như rà phá mìn, ứng phó vũ khí hóa học, giải cứu con tin và chống khủng bố.

Tướng Pol Saroeun, chỉ huy trưởng quân đội Campuchia, nói cuộc tập trận nhằm kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia, và củng cố “quan hệ truyền thống, tin cậy lẫn nhau về chính trị giữa hai nước”.

Trung Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Campuchia, và đã đầu tư hàng tỉ USD vào các dự án cơ sở hạ tầng của nước này. Tướng Pol Saroeun nói Campuchia hưởng lợi từ Trung Quốc vốn đứng đầu về đầu tư nước ngoài, và đứng đầu cả về lượng du khách đến Campuchia du lịch. Ông nói: “Sự ủng hộ lớn lao về tinh thần, ủng hộ phương tiện và tài trợ của người bạn lớn Trung Quốc đã giúp Campuchia phát triển nhanh chóng”.

Trung Quốc và Campuchia từng có cuộc tập trận chung hải quân hồi năm 2016, và qua năm 2017, Campuchia đã ngưng vĩnh viễn các cuộc tập trận chung với Mỹ, với lý do quá bận tổ chức những cuộc bầu cử.

Cuộc tập trận chung Rồng Vàng 2018 diễn ra trước cuộc tổng tuyển cử tháng 7.2018. Theo Reuters, dự kiến Thủ tướng Hun Sen có sự ủng hộ của Bắc Kinh, sẽ dễ dàng thắng cử, sau khi đảng đối lập Cứu nguy dân tộc (CNRP) bị Tòa án Tối cao Campuchia giải thể hồi tháng 11.2017, theo đề nghị của chính phủ Campuchia.

Lệnh cấm CNRP đã khiến Mỹ, Liên hiệp châu Âu (EU) chỉ trích đảng cầm quyền Nhân dân Campuchia (CPP). Nhưng Thủ tướng Hun Sen cáo buộc Mỹ “chống lưng” CNRP âm mưu tổ chức “cách mạng màu” nhằm cướp chính quyền.

Mỹ bác bỏ cáo buộc của Campuchia rằng Mỹ ngầm ủng hộ kế hoạch lật đổ chính quyền của thủ lĩnh CNRP Kem Sokha, người đã bị buộc tội phản quốc và nói sự cáo buộc này nhằm không cho ông tham gia tranh cử.

RELATED ARTICLES

Tin mới